TPHCM bổ nhiệm tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

(Dân trí) - Ông Dương Ngọc Hải, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban, thay cho ông Trần Thế Lưu vừa nghỉ hưu.

Ngày 9/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TPHCM bổ nhiệm tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Ông Dương Ngọc Hải (sinh năm 1967, quê Long An) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. 

Ông Dương Ngọc Hải từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác như: Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM), Viện trưởng Viện KSND quận 3, Viện trưởng Viện KSND TPHCM. Từ ngày 1/7/2019, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ông Hải tham gia ngành kiểm sát từ lâu và là người chịu khó học hỏi. Từ đó, ông Nhân bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Dương Ngọc Hải cùng với lãnh đạo cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy đoàn kết, phát huy truyền thống của Ban Nội chính Thành ủy.

TPHCM bổ nhiệm tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy - 2

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Dương Ngọc Hải cùng với lãnh đạo cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy

Ban Nội chính Thành ủy sẽ tham mưu cho Thành ủy trong công tác lãnh đạo khối nội chính đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, trong công tác cải cách tư pháp, giúp cho TP cùng Trung ương theo dõi chỉ đạo những vụ án mà Trung ương giao cho thành phố. 

Ông Dương Ngọc Hải cho biết ông ý thức được đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, trọng trách mà Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho ông. Vì vậy, tân Trưởng Ban Nội chính cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để giữ đoàn kết truyền thống của Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu, theo dõi lĩnh vực an ninh nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Quốc Anh