Tổng Bí thư: “Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại của nhiệm kỳ tới”
(Dân trí) - Đề nghị xác định rõ phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là nội dung đặc biệt hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của toàn bộ nhiệm kỳ tới.
Sáng 18/7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc Hội nghị lần thứ 12.
Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được triệu tập sớm hơn gần ba tháng so với kế hoạch đề ra, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của toàn Đảng trong việc chuẩn bị một cách toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
"Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến vươn tới tương lai"
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến vươn tới tương lai”.
Tổng Bí thư nhấn mạnh từ Trung ương đến địa phương đều đang vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lắp chức năng để gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII (Ảnh: Hồng Phong).
“Đây là đột phá về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong việc thiết lập một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn và hướng tới người dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư, tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận cho ý kiến vào ba nhóm nội dung lớn, gồm: công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; nhóm nội dung tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới và công tác cán bộ.
Trong đó, Tổng Bí thư cho biết Trung ương sẽ xem xét bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIV; phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV; xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Nhóm nội dung này đã được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, lớp lang, tuân thủ Điều lệ và các quy định của Đảng, của pháp luật hiện hành.
Với tính chất đặc biệt quan trọng trong các nội dung trình ra Hội nghị Trung ương lần này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, toàn diện với góc nhìn của người tham gia hoạch định chính sách và chỉ đạo thực thi chính sách về những thành tựu và hạn chế trong nhiệm kỳ khóa XIII, từ đó xác định rõ nguyên nhân, rút ra bài học sâu sắc, nhất là về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 12 khai mạc sáng 18/7 (Ảnh: Hồng Phong).
Tổng Bí thư cũng đề nghị xác định rõ phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
“Đây là nội dung đặc biệt hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của toàn bộ nhiệm kỳ tới. Nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, đạo đức trong sáng, hành động quyết liệt vì tập thể, vì nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”, Tổng Bí thư quán triệt.
"Không để bất kỳ lợi ích cục bộ ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách"
Ngoài ra, theo định hướng của Tổng Bí thư, các đại biểu cần góp ý cho dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV, trong đó đặc biệt chú ý đến mô hình tổ chức, năng lực cán bộ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tổng Bí thư cũng gợi mở cần đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bên cạnh kiến nghị sửa đổi đồng bộ hệ thống các quy định về công tác cán bộ, quy hoạch, phân cấp quản lý; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; hệ thống chức danh, chức vụ; đào tạo lý luận chính trị…

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII (Ảnh: Đoàn Bắc).
Theo Tổng Bí thư, xây dựng Điều lệ không chỉ là khung pháp lý mà còn là “linh hồn” của kỷ luật đảng, nền tảng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.
Một nội dung quan trọng khác, Tổng Bí thư nhấn mạnh là việc đóng góp ý kiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia theo mô hình phát triển mới.
“Với sự chuyển đổi về không gian hành chính kinh tế xã hội, hệ thống luật pháp cũng phải hoàn thiện theo, vừa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, vừa mở đường cho cái mới, bảo vệ cái đúng, xóa bỏ rào cản, tháo gỡ nút thắt thể chế”, Tổng Bí thư lưu ý pháp luật phải tạo thuận lợi để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì nhân dân.
Tổng Bí thư cũng muốn lắng nghe ý kiến đóng góp cho Trung ương về công tác điều hành, vận hành bộ máy chính quyền hai cấp đang được thực hiện. Theo Tổng Bí thư, cần phản ánh thực tế từng địa phương, cơ sở có khó khăn gì, cần Trung ương hỗ trợ gì ngoài nỗ lực của địa phương, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện cho được mục tiêu ổn định, phát triển, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.
“Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, yêu cầu đặt ra là từng Ủy viên Trung ương cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan và cầu thị. Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách”, Tổng Bí thư quán triệt.