1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tội phạm băng nhóm “sôi động” trở lại

(Dân trí) - Theo Tổng cục Cảnh sát, tội phạm có tổ chức đã có dấu hiệu hoạt động trở lại và tồn tại dưới các hình thức như bảo kê nhà hàng, bến bãi, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, tổ chức cờ bạc, mại dâm, đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn…

Tại hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đấu tranh chống tội phạm hình sự tại 14 tỉnh, thành trọng điểm tổ chức mới đây, trung tướng Trần Đại Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhận định: tình hình an ninh trật tự đang bộc lộ những dấu hiệu phức tạp, các băng nhóm tội phạm hoạt động rất manh động, xuất hiện hiện tượng câu kết với các đối tượng nước ngoài để thành lập các đường dây hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Theo thống kê, trong năm 2008, đã có hơn 2.400 băng nhóm bị triệt phá; bắt, xử lý hơn 7.500 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh. Trong đó, Hà Nội đã triệt phá hơn 1.000 băng nhóm, xử lý hơn 2.600 đối tượng; TPHCM triệt phá 700 băng nhóm, xử lý hơn 2.300 đối tượng...

Đại tá Nguyễn Xuân Bích - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) cho biết: trong 3 ngày thực hiện cao điểm, công an các địa phương đã điều tra, triệt phá hàng chục băng, ổ nhóm hình sự nguy hiểm, bắt và vận động 137 đối tượng truy nã… Phát hiện 323 vụ/400 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; triệt phá 25 ổ mại dâm xử lý 60 đối tượng.

Điển hình trong số này là vụ C14 triệt phá vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan, phối hợp điều tra bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ giiết người, cướp tài sản tại Viên Chăn - Lào.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình phá đường dây vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hà Nội tiêu thụ, bắt 1 đối tượng, thu 200g heroin; phối hợp công an Lạng Sơn phá chuyên án 908H chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại quán cà phê 24/7 Thâm Mò, Phú Xá, Cao Lộc, Lạng Sơn, tạm giữ 14 đối tượng, thu tại hiện trường 3 viên ma túy tổng hợp.

Công an Nghệ An phối hợp với C17 triển khai lực lượng gồm 86 cán bộ chiến sỹ tấn công triệt xóa 10 tụ điểm, bắt 14 đối tượng (ở xã Châu Kim và xã Mượng Nọc, huyện Quế Phong) có quan hệ mua bán ma túy với các đối tượng người nước ngoài…

Công an Hà Nội bắt đối tượng lợi dụng băng quay video quan hệ nam nữ để đe dọa tống tiền (900 triệu đồng); triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy, bắt giữ 3 đối tượng, khai nhận đã gây ra 78 vụ. Công an Hải Phòng triệt phá ổ nhóm cướp giật tài sản, gây ra 61 vụ, bắt 5 đối tượng.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với C14, C17 điều tra vụ sử dụng súng giết 6 người tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long. Đến nay đã có cơ sở xác định đây là vụ sử dụng súng đạn bắn đạn hoa cải để giết người do mâu thuẫn tranh giành thu gom và trộm cắp than. Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã Phạm Huy Nam (tức Nam “Bang”) cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi phạm tội.

“Đau đầu” súng tự chế

Trao đổi với Dân trí xung quanh việc thời gian gần đây, tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh nổi lên tình trạng các đối tượng phạm pháp hình sự sử dụng súng bắn đạn hoa cải, gây nên cái chết của nhiều người, đại tá Vũ Bá Dạc - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cho biết: hiện vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý súng tự chế hiện nay. Bởi theo quy định, súng tự chế không được coi là vũ khí quân dụng nên đối tượng tàng trữ không thể bị truy tố.

“Thời gian qua, chúng tôi đã kết hợp cùng các địa phương làm rốt ráo công tác vận động người dân giao nộp vũ khí. Chỉ riêng tại tỉnh Sơn La, trong một thời gian ngắn đã vận động người dân giao nộp hơn 76 ngàn khẩu súng. Nhưng thực tế, vì không phải là súng quân dụng nên nếu họ không nộp thì mình cũng đành chịu”.

Cũng về nội dung này, thiếu tướng Phạm Quý Ngọ kể một trường hợp điển hình tại Hải Phòng. Trong một chuyên án, lực lượng nghiệp vụ đã giữ được một người có hành vi tàng trữ... 39 khẩu súng tự chế. Tuy nhiên vụ án không thể khởi tố do Viện Kiểm sát khẳng định không có điều luật nào quy định giữ súng tự chế là phạm tội.

“Cơ quan công an đã phối hợp cùng Viện tên lửa tìm hiểu, xác định mức độ sát thương của những khẩu súng này để sau đó vụ án tiếp tục được làm rõ”. Từ những bất cập này, thiếu tướng Ngọ cho biết Bộ công an đã kiến nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành Pháp lệnh Quản lý vũ khí, trong đó quy định rõ về vũ khí tự chế.

Phúc Hưng