Tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước

Nguyễn Hải Mạnh Quân

(Dân trí) - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, 5 năm thực hiện Kết luận số 43.

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 5 năm thực hiện kết luận số 43-KL/TW về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Dự hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước - 1

Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại hội nghị chiều 6/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khẳng định, thông qua công tác dân vận, toàn ngành ngân hàng luôn chủ động, hết sức thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước - 2

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ đó, tạo công ăn việc làm, thu nhập, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch,...

Nhiều năm liên tục, ngành ngân hàng luôn dẫn đầu Khối các bộ, ngành Trung ương về công tác an sinh xã hội góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, tri ân người có công, hỗ trợ các địa phương trên mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhấn mạnh 10 năm qua, với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát, thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,... việc thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 43 đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên một bước; công tác cải cách hành chính, tiếp dân và đối thoại với nhân dân, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thực hiện ngày càng hiệu quả.

Tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước - 3

Đảng ủy Khối khen thưởng cho 26 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận 43 (Ảnh: Mạnh Quân).

Cấp ủy các cấp chú trọng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, văn minh công sở, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức khen thưởng 26 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận 43 về công tác dân vận. Trong đó, có Chi bộ Thư ký, Đảng bộ Báo Dân trí, Đảng bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.