Quảng Nam:

Tìm thấy thi thể 2 phụ nữ cào ốc bị sóng cuốn trôi

(Dân trí) - Hai nạn nhân là phụ nữ đi cào ốc ở xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị sóng biển cuốn trôi đã được tìm thấy thi thể vào chiều tối qua (18/2).

Sáng nay 19/2, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Tam Tiến, ông Nguyễn Giúp, cho biết, khoảng 17h ngày 18/2, thi thể chị Huỳnh Thị Thịnh đã được tìm thấy tại vùng biển thôn Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 15km. Còn thi thể chị Nguyễn Thị Lan cũng đã được tìm thấy lúc 19h30 tại vùng biển xã Bình Nam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 18km.

Người nhà của nạn nhân đau xót trước cái chết của người thân
Người nhà của nạn nhân đau xót trước cái chết của người thân

Theo Chủ tịch xã Tam Tiến, hoàn cảnh của chị Huỳnh Thị Thịnh rất khó khăn, chị có chồng và hai con. Người con lớn tên Đặng Văn Dục năm nay 22 tuổi, cùng đi cào ốc với chị Thịnh nhưng khi xảy ra tai nạn, do sóng lớn Dục bị đuối sức nên không thể cứu được mẹ. Chị Thịnh còn có một con nhỏ năm nay mới 6 tuổi.

Còn chị Huỳnh Thị Loan nguyên là thanh niên xung phong, có hai con, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Chị vốn làm thuê, gánh nước, cào ốc kiếm tiền nuôi hai con ăn học, sinh sống qua ngày. Ông Giúp cho biết, chị Loan có một người con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công Bính