Tìm hướng gỡ vướng cho hàng chục "biệt thự ma" ở Măng Đen
(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng loạt biệt thự bị bỏ hoang ở Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đang xem xét rà soát, đánh giá hiện trạng để có hướng xử lý các vướng mắc.
Ngày 19/7, đại diện UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sẽ phối hợp để rà soát, đánh giá lại hiện trạng các biệt thự bỏ hoang nhằm có hướng tháo gỡ vướng mắc.
Gần một thập kỷ nay, dọc quốc lộ 24 và đoạn đường Nguyễn Du (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) có hàng chục căn biệt thự được xây dựng dở dang, bị bỏ hoang gây lãng phí.
Các căn biệt thự được xây dựng với mục đích kinh doanh homestay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… nhưng vì nhiều lý do nên bị bỏ hoang suốt cả chục năm qua.

Biệt thự tiền tỷ bị bỏ hoang ở Măng Đen (Ảnh: Phạm Hoàng).
Nhiều căn biệt thự đã xong phần thô, chỉ còn phần hoàn thiện nhưng cũng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Một số căn khác đã bị rêu phong, dây leo bám chằng chịt. Nhiều khách du lịch khi đến Măng Đen, chứng kiến khung cảnh đã ví đây như các "biệt thự ma".
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các căn biệt thự bỏ hoang nằm rải rác khắp Măng Đen đã ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch địa phương.
Thời gian qua, huyện Kon Plông (cũ) và xã Măng Đen đã có nhiều buổi làm việc với các chủ sở hữu để tìm hiểu những vướng mắc.
Theo ông Thắng, đa số biệt thự bị bỏ hoang là do vướng mắc từ việc chưa hoàn thành thủ tục đã xây dựng. Một số căn khác do thiếu kinh phí nên tạm dừng, rồi bỏ hoang nhiều năm.

Một vị trí đang xây dựng dở dang và bị yêu cầu tạm dừng để hoàn trả mặt bằng (Ảnh: Phạm Hoàng).
“Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát từng trường hợp biệt thự bị bỏ hoang. Từ đó, xã sẽ xây dựng và kiến nghị lên tỉnh nhằm có hướng tháo gỡ vướng mắc, không để tình trạng biệt thự bỏ hoang kéo dài”, ông Thắng nói.
Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, chia sẻ: “Các biệt thự bị bỏ hoang trên địa bàn rất lãng phí và ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt du lịch của Măng Đen. Trong khi đó, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để phục vụ du khách lưu trú thiếu”.
Theo ông Hà, dọc các tuyến đường đẹp ở Măng Đen có hàng loạt biệt thự bỏ hoang khiến du khách không dám đến gần. Một số khách sạn, khu ăn uống nằm gần biệt thự bỏ hoang trong tình trạng ế khách.
“Tôi mong cơ quan chức năng sớm tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với chủ sở hữu để có hướng tháo gỡ. Tình trạng này còn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến du lịch và phát sinh tệ nạn xã hội”, ông Hà nói.

Nhiều người ví đây như những "biệt thự ma" và không dám đến gần (Ảnh: Phạm Hoàng).
Anh D.M.S., trú tại xã Măng Đen, chia sẻ: "Năm 2003, theo chính sách kêu gọi, gia đình đã đến Măng Đen sinh sống. Năm 2008, huyện có chính sách thu hút đầu tư xây dựng nên tôi có mua lại thửa đất 1.100m2 từ một chủ cũ với giá khoảng 1 tỷ đồng.
Ban đầu, tôi đóng 32 triệu đồng tiền thuế và được chính quyền cấp giấy phép xây dựng. Nhưng do lúc đó điều kiện khó khăn nên đến năm 2020, gia đình mới xây dựng thì bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng cho đến nay".
Theo anh S. nhà bỏ hoang nhiều năm nên gia đình luôn mong muốn chính quyền sớm hướng dẫn để khắc phục, giải quyết những vướng mắc.
Như Dân trí đã thông tin, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận thanh tra về việc 39 lô đất biệt thự ở Măng Đen chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý và bị yêu cầu thu hồi.
Đến tháng 7/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông (cũ) thông báo, yêu cầu các chủ đầu tư tháo dỡ 26 căn biệt thự chưa đầy đủ pháp lý đã xây dựng và hoàn trả lại hiện trạng trong quý 3/2024.
Tuy nhiên, đến nay, các căn biệt thự tiền tỷ nói trên vẫn chưa được giải quyết vì gặp phải sự phản đối của các chủ sở hữu.