Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm do người nước ngoài giao nộp

(Dân trí) - Mới đây, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp 1 cá thể khỉ đuôi lợn để tiến hành chăm sóc, cứu hộ. Cá thể khỉ này trước đó được một người nước ngoài phát hiện và giao nộp cho Câu lạc bộ Cứu hộ sinh vật biển Sasa TP Đà Nẵng.

Ngày 18/3, Câu lạc bộ Cứu hộ sinh vật biển Sasa Thành phố Đà Nẵng đã chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) một cá thể khỉ đuôi lợn để chăm sóc, cứu hộ.

Thời điểm bàn giao, cá thể khỉ này có trọng lượng 1,5 kg.

Đại diện Câu lạc bộ Cứu hộ sinh vật biển Sasa Thành phố Đà Nẵng cho biết, cá thể khỉ nói trên trước đó được một người nước ngoài phát hiện và giao nộp cho đơn vị.

Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm do người nước ngoài giao nộp - 1

Cá thể khỉ được bàn giao để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina, thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 12 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong đó phần lớn là từ người dân tự nguyện giao nộp cho các cơ quan chức năng để chăm sóc cứu hộ.

Đặng Tài