Thường trực Ban Bí thư: "Mạng xã hội đang trở thành thế lực quyền lực"

Hoài Thu

(Dân trí) - Nhận định mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn, Thường trực Ban Bí thư đặt vấn đề "Công tác tư tưởng sẽ phải làm gì để bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thế giới ảo?".

Sáng 17/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia "Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo, nhất là trong bối cảnh cả nước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị tâm thế, khát vọng để bước vào kỷ nguyên mới.

Nhìn lại chặng đường đổi mới 40 năm qua, ông Tú cho biết Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị, kinh tế toàn cầu.

Thường trực Ban Bí thư: Mạng xã hội đang trở thành thế lực quyền lực - 1

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo (Ảnh: Hải Phạm).

Hiện nay quy mô nền kinh tế hơn 475 tỷ USD, đứng thứ 32 trên thế giới; xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD; giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 507 tỷ USD, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thành tựu này, theo Thường trực Ban Bí thư, là sự kết tinh ý chí, nghị lực phi thường và sức sáng tạo của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và xu thế phát triển của thời đại.

"Đây là niềm tự hào, động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục vững bước, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, tăng tốc, bứt phá về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra", ông Tú nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi không ngừng đổi mới, nâng tầm tư duy, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng.

Giai đoạn trước mắt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh phải thực hiện quyết liệt, thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Trong phát triển kinh tế, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập trung nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó làm rõ định hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và nội hàm quan điểm kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đi kèm với chiến lược phát triển kinh tế tư nhân.

Liên quan vấn đề nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, quản lý báo chí, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội… cần đi trước một bước, dự báo xu hướng, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học sắc bén, phục vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, chế độ.

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, ông Tú cho rằng trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo nên những xã hội ảo và thay đổi tư duy của nhiều người, điều đó đặt ra thách thức, yêu cầu với công tác tư tưởng của Đảng.

"Mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn với hàng triệu người Việt Nam, công tác tư tưởng sẽ phải làm gì để bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thế giới ảo do con người và trí tuệ nhân tạo tạo nên, phải làm gì để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho những công dân số?", Thường trực Ban Bí thư đặt vấn đề.

Thường trực Ban Bí thư: Mạng xã hội đang trở thành thế lực quyền lực - 2

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: Hải Phạm).

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh công tác lý luận của Đảng trong 40 năm qua đã làm cơ sở cho những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.   

Theo ông, cần củng cố nền tảng lý luận cho những tư duy đột phá và chuyển đổi phát triển mang tính cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở trình độ cao, ông Thắng nhấn mạnh trọng tâm là xây dựng những thể chế đột phá, vượt trội để giải phóng mọi nguồn lực, tiềm năng phát triển; giải quyết tốt mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế, bảo đảm kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân thật sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.