Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc

Phùng Minh

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận định các quan hệ giao lưu dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại giữa 2 nước ngày càng gia tăng về số lượng, kèm theo đó một số vấn đề pháp lý phát sinh.

Chiều 13/6, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc LEE Wan-kyu cùng đoàn công tác.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua. Ông khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc - 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi hội đàm (Ảnh: Thanh Huyền).

Sau khi thông tin sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024, Phó Thủ tướng đã giới thiệu khái quát chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN thể hiện trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 27/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được "hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán".

Thời gian tới, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27 đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới đối với Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ, ngành tư pháp nói riêng.

Do vậy, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định việc mở rộng và tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan pháp luật và tư pháp của các nước có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn tốt, trong đó có Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc, là một nhu cầu khách quan.

Nêu thực tế về số lượng đông đảo người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc đang cư trú, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận định các quan hệ giao lưu dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại… giữa hai bên ngày càng gia tăng về số lượng, kèm theo đó một số vấn đề pháp lý phát sinh.

Do vậy, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất nhằm tạo cơ sở và nền tảng để vừa đảm bảo quyền và lợi ích của công dân hai nước, vừa đảm bảo nền tảng cho sự phát triển chung giữa hai nhà nước. 

Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc - 2

Hai Bộ trưởng ký Ý định thư hợp tác (2025-2029) giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc về xây dựng hệ thống thông tin pháp luật tại Việt Nam (Ảnh: Thanh Huyền).

Bộ trưởng LEE Wan-kyu nhất trí cao với các ý kiến của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long.

Ông LEE Wan-kyu khẳng định sẽ cùng Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, trong đó có các nội dung mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã nêu.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Ý định thư hợp tác (2025-2029) giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc về xây dựng hệ thống thông tin pháp luật tại Việt Nam.