Thủ tướng: Yên Bái phải phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"

TTXVN

(Dân trí) - Sáng 25/9/2022, tại thị xã Nghĩa Lộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế - xã hội.

Sáng 25/9, trong chương trình công tác tại Yên Bái, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng: Yên Bái phải phát triển Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Yên Bái đề xuất được chỉ định nhà đầu tư chiến lược cho dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà

Báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tại buổi làm việc cho thấy, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Để tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn, Yên Bái đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét cho phép tỉnh Yên Bái được thực hiện quy trình lựa chọn, chỉ định nhà đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà; hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để tỉnh thực hiện các dự án giao thông kết nối Yên Bái với các tuyến giao thông, cao tốc trong khu vực; chuyển đổi Sân bay quân sự Yên Bái sang hoạt động theo hình thức lưỡng dụng; bổ sung quy hoạch để có cơ sở nghiên cứu đầu tư các nhà máy thủy điện cột nước thấp trên sông Thao; điều chỉnh mức đơn giá khoán bảo vệ rừng lên khoảng trên 1 triệu đồng/ha/năm, đảm bảo cho người dân vùng cao yên tâm, tích cực chăm sóc bảo vệ rừng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cho rằng, tỉnh Yên Bái cần tập trung xây dựng quy hoạch; thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, nhất là về hạ tầng giao thông; tập trung phát triển một số ngành chủ lực như du lịch, khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển dược liệu; tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân...

Thủ tướng: Yên Bái phải phát triển Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

"Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững"

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Yên Bái là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, có các con sông chảy qua, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; có hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện.

Yên Bái có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, với hầu hết các khoáng sản chính của Việt Nam; có nhiều phong cảnh đẹp và hùng vĩ; nhiều di tích văn hóa, lịch sử lâu đời, cùng kho tàng văn hóa phong phú... Đặc biệt, Yên Bái là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

"Với nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Yên Bái cần nỗ lực khắc phục như quy mô kinh tế còn nhỏ, tốc độ chuyển dịch còn chậm; tổng thu ngân sách Nhà nước còn thấp, thu chưa đủ chi; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng chậm; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng bộ, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc.

Về phát triển Yên Bái trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thấm nhuần quan điểm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân". 

Người đứng đầu Chính phủ đồng tình, đánh giá cao với mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. 

Thủ tướng: Yên Bái phải phát triển Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà tỉnh Yên Bái cần tổ chức thực hiện ngay; trong đó yêu cầu tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Quy hoạch phải xứng tầm với sự phát triển kinh tế, văn hóa và trình độ năng lực của tỉnh, phù hợp với xu thế, tư tưởng quy hoạch quốc gia; vừa phải khắc phục được những nhược điểm trước mắt, vừa phải mang tầm nhìn dài hạn; phát huy và khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, mở ra không gian phát triển mới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Yên Bái cần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

"Với nguồn cây thuốc tự nhiên phong phú và đa dạng về chủng loại; đất đai và khí hậu phù hợp để phát triển cây dược liệu, tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh phát triển vùng dược liệu, phát triển công nghiệp dược liệu", Thủ tướng lưu ý.

Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Cơ cấu lại ngành dịch vụ, tập trung phát triển du lịch xanh, phát huy tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh...

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh trật tự biên giới.

Thủ tướng yêu cầu Yên Bái xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ. 

Thủ tướng: Yên Bái phải phát triển Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Căng - Đồn Nghĩa Lộ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng và đoàn công tác cũng thăm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Căng và đồn Nghĩa Lộ - nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp những năm 40 của thế kỷ XX, nơi đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt và chiến thắng giải phóng Nghĩa Lộ năm 1952.