Thủ tướng đề nghị Trung Quốc hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc thúc đẩy hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam và sớm triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn.

Những đề nghị này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, chiều 1/10.

Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Cảm ơn phía Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả nghiêm trọng do cơn bão Yagi và mưa lụt gây ra, Thủ tướng đồng thời đánh giá cao Trung Quốc đã phối hợp chia sẻ thông tin thủy văn, điều tiết việc xả nước các đập thủy điện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng mong Đại sứ Hà Vĩ thúc đẩy bộ, ngành, địa phương Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai...

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị phía Trung Quốc thúc đẩy hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam; sớm triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc tại Việt Nam.

Thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982, cũng là đề nghị được Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định sẽ nỗ lực phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy bộ ngành, địa phương Trung Quốc phối hợp với phía Việt Nam triển khai cụ thể hóa, quán triệt toàn diện nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận hai bên đã ký kết.

Ông nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hợp tác  kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải...

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cũng cam kết sẽ cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, trên cơ sở các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, vì hòa bình, ổn định của khu vực.