1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng bổ nhiệm mới 2 Thứ trưởng

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm thêm Thứ trưởng cho Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học&Công nghệ. Như vậy, số thứ trưởng của 2 bộ này lần lượt tăng lên thành 6 và 5 người.

Ông Trần Thanh Nam (trái) và ông Trần Quốc Khánh - 2 Thứ trưởng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm.
Ông Trần Thanh Nam (trái) và ông Trần Quốc Khánh - 2 Thứ trưởng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm.
 
Cụ thể, tại Quyết định 1698/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Trần Thanh Nam sinh năm 1964, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông Trần Thanh Nam có học vị Tiến sĩ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trần Thanh Nam đã từng giữ các chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang; Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang; Bí thư Huyện uỷ An Minh; Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang.

Trước khi Thứ trưởng Trần Thanh Nam được bổ nhiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có 5 Thứ trưởng là các ông bà Vũ Văn Tám, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân Thu, Hà Công Tuấn, Lê Quốc Doanh. Thêm một Thứ trưởng mới, Bộ này cũng trở thành Bộ có 6 thứ trưởng như các Bộ Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài nguyên - môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước VN.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là Bộ hiện là bộ duy nhất chỉ có 4 thứ trưởng, gồm các ông Lê Đình Tiến, Trần Việt Thanh, Trần Văn Tùng, Nghiêm Vũ Khải.

Theo Quyết định bổ nhiệm số 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm thêm ông Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ này. Ông Trần Quốc Khánh sinh năm 1958, quê quán tỉnh Nam Định, có học vị Tiến sĩ, công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ trong mảng tổ chức cán bộ từ năm 2007. Trước đó, ông Khánh từng làm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ tại Bộ này.

Như vậy, với quyết định của Thủ tướng, số thứ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nâng lên thành 5 người.

P.Thảo