Thủ tướng: 2020 là năm thành công nhất nhiệm kỳ về tinh thần nỗ lực!

(Dân trí) - Nhắc lại bối cảnh năm 2020, dịch Covid-19 thách thức, làm thay đổi cả thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những kết quả Việt Nam đạt được là thành công nhất 5 năm qua về quyết tâm, nỗ lực…

Thủ tướng nêu đánh giá đó tại Đại hội thi đua yêu nước sáng 10/12/2020. Đại hội do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức để tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, tôn vinh các điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua mới để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới.

Tham dự đại hội thi đua yêu nước có đông đủ các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và 2020 đại biểu là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhất của phong trào thu đua yêu nước trong cả nước.

Thủ tướng: 2020 là năm thành công nhất nhiệm kỳ về tinh thần nỗ lực! - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với tư cách Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhắc lại mốc thời điểm hơn 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, người Việt Nam chưa một ngày ngừng thi đua yêu nước.

Ngày nay, theo Thủ tướng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước có được là kết quả của nhiều phong trào thi đua.

"Cái lạnh của mùa đông Hà Nội dường như được xóa bởi hơi ấm nhiệt huyết của hơn 2000 tấm gương thi đua điển hình có mặt tại đại hội hôm nay" - lãnh đạo Chính phủ gửi tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới các đại biểu tham dự đại hội.

Thủ tướng nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 cách đây 5 năm đã nêu chủ đề xuyên suốt là đoàn kết, sáng tạo, thi đua bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng khái quát, 5 năm qua, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, sôi động trên mọi lĩnh vực, lấy cái đẹp diệt cái xấu, lấy tiếng hát át tiếng bom. Những tấm gương tiêu biểu được lựa chọn rất phong phú, từ cán bộ chiến sỹ tới người dân bình thường trong xã hội.

Thủ tướng nhận định: "Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật từ phong trào thi đua yêu nước. Thi đua trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống, để mỗi người đều nỗ lực vượt qua chính mình".

Nhờ sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, ghi đậm thành quả của 35 năm đổi mới, là 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trên thế giới.

Thủ tướng: 2020 là năm thành công nhất nhiệm kỳ về tinh thần nỗ lực! - 2

Thủ tướng là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, năm 2020 ghi dấu biến cố lớn nhất thế giới trong 100 năm qua là dịch bệnh Covid-19. Đại dịch toàn cầu đã làm thay đổi cả thế giới. Trong bối cảnh khó khăn đó, Việt Nam vẫn quyết tâm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Theo đó, trong khi nền kinh tế của cả thế giới suy giảm mạnh thì Việt Nam là một trong số ít những nước giữ được mức tăng trưởng dương tích cực.

"Không thể không cho rằng 2020 là năm thành công nhất của Việt Nam trong 5 năm qua về quyết tâm, nỗ lực, để niềm tin của người dân không ngừng được nâng cao. Kết quả đó minh chứng cho việc, không có thử thách nào dân tộc Việt nam không thể vượt qua" - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho rằng, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng thúc đẩy mỗi  người Việt tự vượt lên chính mình để đạt những thành tích trong xây dựng đất nước, xây dựng con người mới XHCN. Với tinh thần đó, Thủ tướng tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10.