1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Thót tim cảnh người dân bám lan can để qua cầu

Công Bính

(Dân trí) - Đường dẫn qua cầu Khỉ nối từ xã Phước Công đến xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị cuốn trôi. Để lưu thông, người dân phải men theo thành cầu, đu bám lan can...

Nhiều ngày qua, do mưa lớn cuốn trôi đường dẫn, gần 1.000 người dân xã Phước Lộc gặp khó khăn khi đi qua cầu Khỉ bắc ngang sông Đắk Mi trên đường ĐH 5. Đoạn đường dẫn dài khoảng 10m trơ ra chỉ còn thành, lan can, phía dưới là vực sâu hàng chục mét.

Thót tim cảnh người dân bám lan can để qua cầu - 1

Người dân đu bám lan can đường dẫn để đi qua cầu Khỉ (Ảnh: CTV).

Để đến xã Phước Lộc, ngoài đường ĐH 5 thì còn có đường ĐH 2. Tuy nhiên nếu đi theo đường ĐH 2, quãng đường xa hơn 10 km. Để rút ngắn quãng đường, nhiều người mạo hiểm men theo thành cầu rộng và bám vào lan can cao 60 cm, nhích từng chút một.

Theo lãnh đạo xã Phước Lộc, mỗi ngày có hàng trăm người muốn rút ngắn quãng đường đi nên buộc phải qua lại nơi nguy hiểm này. 

Ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch xã Phước Lộc - cho biết đoạn đường dẫn cầu Khỉ bị sạt lở năm trước và đã được khắc phục. Tuy nhiên, đợt mưa lớn ngày 29/3 vừa qua làm đoạn đường dẫn lên cầu tiếp tục bị sạt lở khiến giao thông tê liệt, chính quyền đã căng dây cảnh báo.

Sau khi đường dẫn cầu Khỉ bị sạt lở, để đến xã Phước Lộc, người dân đi đường ĐH 2; thế nhưng một số người mạo hiểm đi men theo lan can cầu trên tuyến đường ĐH 5 đang sạt lở để rút ngắn quãng đường. Rất may trong những ngày qua chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Người dân bám lan can đường dẫn để đi qua cầu.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch huyện Phước Sơn - cho biết đoạn đường dẫn cầu Khỉ được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây dựng kiên cố. Huyện Phước Sơn cũng đã hoàn thành thủ tục với nhà thầu thi công. Hiện do tình trạng sạt lở, nhà thầu đang làm một đường tạm để người dân lưu thông.