Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá

Dương Phong

(Dân trí) - Sáng 15/10, tại TP Gia Nghĩa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 26.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, các lão thành cách mạng; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp của tỉnh...

Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá - 1

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã khái quát những kết quả đạt được của tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen, đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân của tỉnh phía Nam Tây Nguyên này.

Với quyết tâm chính trị, khát vọng, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì đeo bám thực hiện bằng được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đến năm 2020, Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá - 2
Ông Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy khái quát về kết quả đạt được của tỉnh Đắk Nông

Đặc biệt, trong tháng 7/2020 hệ thống hang động núi lửa của tỉnh đã được tổ chức UNESCO công nhận là “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” đây vừa là niềm vinh dự cũng là sự kiện có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển.

Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá - 3

Trong đó Đại hội đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế. Qua đó đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Đắk Nông có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá - 4

Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chính vì thế, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị, tỉnh Đắk Nông phải xây dựng một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết, năng động, đổi mới sáng tạo. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của Ban, Bộ, ngành và các tỉnh bạn, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội Đai biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII diễn ra từ ngày 14-16/10, sẽ bầu 48 người tham gia Ban chấp hành Đảng bộ và 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá - 5

Tỉnh Đắk Nông có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Thoát khỏi tỉnh nghèo, Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá - 6

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng