1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sạt lở bờ kè Phong Điền (Cần Thơ):

Thêm 10 nhà dân bị nước cuốn

Sáng 26/2, trong khi lãnh đạo thành phố Cần Thơ đang cùng các sở, ngành bàn biện pháp khắc phục vụ sạt lở bờ kè Phong Điền trong dịp Tết Nguyên đán thì 10 căn nhà đã bị nước cuốn phăng trong chỉ 1 phút.

Như vậy từ 14/2 đến nay, khu vực này 3 lần sạt lở, khiến hàng trăm mét kè trong tổng số trên 730 m toàn tuyến không còn nguyên vẹn.

 

Tại hiện trường, 10 căn nhà dân, phần lớn vừa xây dựng hoặc cải tạo, trị giá mỗi căn vài trăm triệu đồng, nằm gần tỉnh lộ 923 (tuyến đường chính ngang qua huyện) đã bị lún hẳn xuống mặt đường khoảng 2 m.

 

Ngay sáng qua, chính quyền địa phương đã lệnh sơ tán thêm 10 hộ nằm trong phạm vi có nguy cơ sạt lở. Đến 12h20 trưa qua, một đợt lún nữa đã diễn ra, nhiều nhà trong khu vực lún thêm 0,2 m. Nhiều người dự kiến hôm nay sẽ có một đợt lún, sụt tiếp theo do nước sông lên cao, tràn vào khu nhà đang sạt lở vốn có nền đất cát.

 

Cùng thời điểm xảy ra sụt lún, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đang cùng các cơ quan họp bàn biện pháp khắc phục, đồng thời tìm hiểu, đánh giá trách nhiệm vụ việc này.

 

Đơn vị tư vấn thiết kế đã “đổ” cho nhà quản lý tại địa phương cấp phép xây dựng nhà cao tầng, quá nặng, đô thị hóa quá nhanh khiến bờ kè sạt lở. Đơn vị này còn “đổ” cho dòng chảy, tầng đất bị trượt, địa chất yếu, thuyền bè neo đậu nhiều... Đơn vị này chỉ chịu nhận “một phần trách nhiệm” và thừa nhận “không lường hết được”.  

 

Còn đơn vị xây dựng nói đã xây dựng đúng thiết kế. Đơn vị giám sát thi công cũng cho biết mình làm đúng chức năng và nhiệm vụ, cử cán bộ đúng thành phần.

 

Bờ kè Phong Điền đang xây dựng, trị giá trên 13 tỷ đồng, chưa nghiệm thu đã bị sạt lở nghiêm trọng. Gần 100 hộ dân sống gần đó đã phải di dời ngay trong Tết.

 

Theo Phương Nguyên
 Tuổi Trẻ