1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hoá tổ chức lễ hội xuống đồng năm 2017

(Dân trí) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức lễ xuống đồng sản xuất đầu năm 2017. Sau hồi trống khai hội, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã xắn quần lội ruộng cấy lúa cùng bà con nông dân.

Ngày 3/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức lễ xuống đồng sản xuất đầu năm 2017 (hay còn gọi là lễ tịch điền) tại cánh đồng của xã Hoằng Qùy.

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội xuống đồng năm 2017
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội xuống đồng năm 2017

Được biết, vụ Chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh Thanh Hóa gieo cấy 116.000 ha lúa. Riêng huyện Hoằng Hóa phấn đấu gieo cấy 6.500 ha lúa, trong đó vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao là 3.100 ha, với 600 ha được cấy bằng máy. Lễ hội xuống đồng năm nay không những có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cổ vũ, động viên bà con nông dân hăng hái thi đua sản xuất mà còn góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và phát triển bền vững.

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đi cấy cùng bà con nông dân
Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đi cấy cùng bà con nông dân

Sau hồi trống khai hội, ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã xắn quần lội xuống ruộng cấy lúa cùng bà con nông dân.


Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xắn quần lội ruộng cấy lúa

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xắn quần lội ruộng cấy lúa

Theo ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, việc tổ chức lễ xuống đồng sản xuất đầu năm 2017 tại xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa có ý nghĩa quan trọng, bởi nơi đây không những có phong trào thâm canh tốt mà còn là nơi phát tích của nền văn hóa Quỳ Chữ. Việc thực hiện và tham gia lễ xuống đồng sản xuất đầu năm không những động viên bà con nông dân hăng hái sản xuất, mà còn thể hiện quyết tâm đưa nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, xứng tầm với phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa...

Duy Tuyên