Thanh Hóa giảm 3.256 đại biểu HĐND các cấp

Duy Tuyên

(Dân trí) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, tỉnh Thanh Hóa giảm hơn 3.200 đại biểu.

Ngày 17/3, đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa giảm 3.256 đại biểu HĐND các cấp - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Bá Tỵ giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ bầu 14 ĐBQH; bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh (giảm 10 đại biểu), 920 đại biểu HĐND cấp huyện (giảm 79 đại biểu), 13.272 đại biểu HĐND cấp xã (giảm 3.167 đại biểu).

Theo ấn định của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.911 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Đến 17h ngày 14/3, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 30 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV (có 2 trường hợp tự ứng cử); 231 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 1 trường hợp tự ứng cử); Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 2.353 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận 32.370 hồ sơ ứng cử địa biểu HĐND cấp xã (có 9 hồ sơ tự ứng cử).

Thanh Hóa giảm 3.256 đại biểu HĐND các cấp - 2
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc.

Đến thời điểm này, tình hình triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo các quy định của pháp luật về bầu cử, đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác an ninh - trật tự, an toàn xã hội và y tế được đảm bảo.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa xác định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội…

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động triển khai hội nghị công tác bầu cử trong toàn tỉnh sớm hơn so với quy định của Trung ương.

Thanh Hóa giảm 3.256 đại biểu HĐND các cấp - 3
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bài bản, khoa học đúng trình tự, bảo đảm chất lượng và đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý thời gian cho cuộc bầu cử không còn nhiều nên Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia để thực hiện theo đúng quy định.

Thanh Hóa là tỉnh lớn, đông dân, có số lượng lớn đơn vị bầu cử các cấp, vì thế Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác nhân sự, hiệp thương cần phải làm chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm các bước hiệp thương, lập danh sách đề cử, ứng cử, giới thiệu đúng cơ cấu, thành phần; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử của công dân…

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh Thanh Hóa chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.