Thẩm phán cao cấp tại TPHCM được bổ nhiệm làm Chánh án TAND Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 4/11, tại tỉnh Bạc Liêu, TAND Tối cao tổ chức công bố, trao quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, ông Đặng Quốc Khởi (SN 1968), thẩm phán cao cấp TAND cấp cao tại TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày 1/11/2019.

Thẩm phán cao cấp tại TPHCM được bổ nhiệm làm Chánh án TAND Bạc Liêu - 1

Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Hồng Quang (trái) trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu đối với ông Đặng Quốc Khởi. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án TAND Tối cao - ông Lê Hồng Quang mong muốn tân Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu sẽ cùng với tập thể lãnh đạo TAND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát huy, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu Đặng Quốc Khởi hứa sẽ ra sức phấn đấu cùng với tập thể lãnh đạo của TAND tỉnh Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ trong công tác được giao phó.

Liên quan đến công tác cán bộ, vừa qua, Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã trao quyết định điều động Thượng tá Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bạc Liêu) giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng có quyết định nghỉ hưu (từ ngày 1/11/2019) đối với ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Lâm Thành Lơn - Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

H. Hải