Hà Tĩnh:

Tết ấm no với bà con đồng bào dân tộc Chứt

(Dân trí) - Sáng ngày 1/2, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và một số đại diện địa phương đã đến thăm, chúc Tết và trao hàng chục suất quà cho bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê).

Sau khi thăm hỏi, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của bà con, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao 42 suất quà cho tất cả các hộ dân tộc Chứt trong bản Rào Tre, đồng thời tặng thêm 1 suất quà động viên các chiến sĩ biên phòng cắm bản đang ngày đêm bảo vệ biên cương và chăm lo cho đời sống nhân dân vùng biên.

5.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi

3.jpg

...và trao quà chúc Tết cho tất cả các hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phấn khởi trước những khởi sắc của bản Rào Tre cùng những tình cảm, sự đồng hành hiệu quả của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đối với bà con dân bản; mong muốn đồng bào tích cực thi đua lao động sản xuất, chú trọng nuôi dạy con cái ăn học, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, khuyến khích bà con dân bản cố gắng hòa nhập với cộng đồng, giao lưu nhiều hơn với dân tộc kinh ở vùng lân cận.

4.jpg

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng trao quà động viên các chiến sĩ Biên phòng.

Để bà con vui Tết đón Xuân và vươn lên trong cuộc sống, ông Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành, nhất là Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để bà con ngày càng vươn lên về mọi mặt.

2.jpg

Niềm vui của bà con dân bản trước những món quà ý nghĩa khi ngày Tết đang đến gần.

Sau buổi trao quà cho bà con dân tộc Chứt, Thượng tá Võ Tiến Nghị Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng các lãnh đạo, chiến sĩ trong đơn vị đã đến thăm, trao 3 suất quà, động viên gia đình các quân nhân trong đơn vị sinh sống tại địa bàn huyện Hương Khê không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

1.jpg

Lãnh đạo Biên phòng Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các chiến sĩ không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại các gia đình thăm hỏi, Thượng tá Nghị động viên người thân các chiến sĩ không may mắn cố gắng chăm sóc họ vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Tiến Hiệp