1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 18/12, tàu Hải quân Hoàng gia Anh Daring đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh Daring vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng nay 18/12
Tàu Hải quân Hoàng gia Anh Daring vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng nay 18/12

Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón tàu cùng đại diện lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại, Bộ Quốc Phòng; Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP; và Sở Ngoại vụ.

Phía Anh có Ngài Antony Stokes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam; Ông Douglas Barnes, Tổng Lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại TP Hồ Chí Minh; Đại tá Tim Below, Tùy viên quốc phòng, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.

Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 
Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 

Được biết, tàu Hải quân Hoàng gia Anh Daring là một trong 6 tàu khu trục được trang bị hiện đại tối tân bậc nhất của Hải quân Anh. Và chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng lần này của tàu là một phần của Chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.


Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 


Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 
Tàu Hải quân Hoàng gia Anh vừa chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng là một trong những tàu khu trục hiện đại bậc nhất của Hải quân Anh

Trong thời gian cập cảng Đà Nẵng, cuộc họp Nhóm Công tác Quốc phòng sẽ được thực hiện trên boong tàu. Đây là cuộc họp thường kỳ nửa năm một lần. Cuộc họp năm nay sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và phát triển rộng hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác về quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh; tìm hiểu những lĩnh vực mà doanh nghiệp Anh có thể tham gia; trao đổi quan điểm về các vấn đề chiến lược trong khu vực; và đẩy mạnh quan hệ thông qua các cơ hội trao đổi đào tạo chuyên sâu.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, dự kiến khoảng 4 ngày, thủy thủ đoàn cũng tham gia một số hoạt động trên bờ như giao hữu bóng chuyền với Hải quân Việt Nam, thăm trại trẻ mồ côi, trình diễn các bản nhạc diễu hành tại trung tâm TP Đà Nẵng.

 Khánh Hiền