1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Tàu cao tốc neo đậu suốt 4 năm bỗng dưng cháy rụi

(Dân trí) - Tàu cao tốc nằm bờ suốt 4 năm, bỗng dưng cháy rụi vào lúc rạng sáng nay, 9/9.

Một người dân sống gần cảng tàu Rạch Giá (phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cho biết, khoảng hơn 3 giờ sáng nay, người này thấy khói bốc lên từ hướng cảng biển nên chạy ra xem và phát hiện tàu Minh Tiến bị cháy, liền gọi cơ quan chức năng đến dập lửa.

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, kịp thời dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan sang tàu Superdong V đậu gần đó.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiếc tàu chở khách Minh Tiến 2 bị cháy rụi. Toàn bộ phần mui tàu và vật dụng trên tàu đều thành tro. Không có thương vong về người.

 

1-1441777111492
Do tranh chấp giữa các chủ sở hữu nên tàu Minh Tiến 2 đã neo đậu khoảng 4 năm nay.

Ông Lê Công Bình (tền thường gọi là Lợi) - người ngủ giữ tàu cho biết, khoảng hơn 2 giờ sáng, ông đi tập thể dục rồi ghé quán uống cà phê… Khi ông đi con tàu vẫn bình thường. Được biết trên tàu có một bình gas và bếp gas để ông Bình nấu ăn hàng ngày.

 

5-1441777111620
Toàn bộ vật dụng trên tàu bị cháy hết

 

Cơ quan chức năng làm rõ, con tàu bị cháy là tàu Minh Tiến 2, số hiệu KG-00153, chạy tuyến Rạch Giá - Hòn Tre, có sức chở khoảng 30 hành khách, do bà Dương Thị Dung (ngụ phường An Hoà, TP Rạch Giá) đứng tên làm chủ. Tàu đã neo đậu khoảng 4 năm nay do đang tranh chấp giữa những người góp vốn mua tàu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hành