TAND tỉnh Đồng Tháp có Chánh án mới

(Dân trí) - Chánh án TAND tối cao vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn, Chánh tòa Kinh tế TAND cấp cao tại TPHCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, chiều 13/2 tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TAND tối cao đã trao quyết định của Chánh án TAND tối cao điều động, bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn (55 tuổi), Chánh tòa Kinh tế TAND cấp cao tại TPHCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Trung Tuấn nhận chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp trong thời hạn 5 năm để thay thế ông Nguyễn Thành Thơ, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, ông Nguyễn Thành Thơ có đơn xin thôi giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp.

TAND tỉnh Đồng Tháp có Chánh án mới - 1

Ông Phạm Trung Tuấn nhận chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp trong thời hạn 5 năm

Như Dân trí đã thông tin trước đó, liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại TAND tỉnh Đồng Tháp, BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh này.

Liên quan đến những sai phạm xay ra tại TAND tỉnh Đồng Tháp, hai Phó Chánh án là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Văn Mỹ cùng ông Nguyễn Ngọc Thông - Chánh văn phòng TAND tỉnh cùng bị BCH Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp đề nghị kỷ luật cảnh cáo.

Nguyễn Hành