Bạc Liêu:

“Tận thu” tiền hỗ trợ hạn, mặn của dân

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Hồng Dân kiểm tra làm rõ việc tiền hỗ trợ hạn, mặn cho dân bị một số địa phương “tận thu”, gây bức xúc trong dư luận.

Ghi nhận của PV Dân trí, những ngày qua, người dân ở một số xã thuộc huyện Hồng Dân bức xúc trước việc tiền hỗ trợ thiệt hại do hạn, mặn gây ra bị chính quyền địa phương “tận thu”.

Nhiều diện tích lúa ở Bạc Liêu bị thiệt hại trong đợt hạn, mặn vừa qua.
Nhiều diện tích lúa ở Bạc Liêu bị thiệt hại trong đợt hạn, mặn vừa qua.

Theo phản ánh của một số hộ dân ở xã Lộc Ninh, khi họ đến nhận tiền hỗ trợ hạn, mặn thì bị cán bộ ấp buộc phải đóng lại... 50% cho địa phương để đưa vào các loại quỹ như quỹ thiên tại, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa,…

Có người dân ở ấp Phước Hòa chỉ nhận được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng cũng bị ấp buộc đóng 500.000 đồng.

Trong khi đó, một số hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhưng lại không có tên trong danh sách hỗ trợ. Người dân còn phản ánh, có người bị thiệt hại ít nhưng lại nhận hỗ trợ nhiều, thậm chí có người không bị thiệt hại nhưng vẫn có tên nhận hỗ trợ, thiếu sự công bằng dẫn đến người dân không đồng tình.

Qua thống kê, huyện Hồng Dân có hơn 5.500 ha lúa, tôm bị thiệt hại do hạn, mặn. Theo kế hoạch hỗ trợ của địa phương, thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến dưới 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

Trước bức xúc của người dân, một lãnh đạo UBND huyện Hồng Dân cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Lộc Ninh điều tra làm rõ và phải trả lại tiền cho dân.

Ông Nguyễn Tấn Khương- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu- cho biết, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo huyện Hồng Dân kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm.

H.H