Tân Bí thư Hà Nội: Nhiệm vụ được giao là vinh dự, trách nhiệm lớn

Quang Phong

(Dân trí) - "Nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, là trách nhiệm lớn trước Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội", tân Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

Sáng 3/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, ông rất vinh dự được Bộ Chính trị quyết định, phê chuẩn chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Bí thư Hà Nội: Nhiệm vụ được giao là vinh dự, trách nhiệm lớn - 1

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Cho phép tôi được trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, cùng các Ban đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao cho tôi trọng trách này", ông Dũng nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ, ông nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

"Vì vậy, bản thân tôi cần hết sức cố gắng và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao", tân Bí thư Hà Nội nói.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Hà Nội có vị thế đặc biệt quan trọng, là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế, là động lực phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo.

Tân Bí thư Hà Nội: Nhiệm vụ được giao là vinh dự, trách nhiệm lớn - 2

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định tới tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh và hiện đại hơn. Các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy. Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ nét. Tình hình chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh của Thủ đô được đảm bảo.

"Để kế thừa và phát huy tốt hơn những thành tựu đã đạt được của thành phố và truyền thống 91 năm của Đảng bộ Thủ đô; trên cương vị công tác mới, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị Thủ đô nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng", ông Đinh Tiến Dũng nói.

Tân Bí thư Hà Nội: Nhiệm vụ được giao là vinh dự, trách nhiệm lớn - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các Ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong cả nước; cùng sự chung sức, đồng lòng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, ở xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình. Ông có trình độ: Thạc sĩ; Lý luận chính trị Cao cấp.

Từ tháng 3/1983 đến năm 1997, ông trải qua nhiều chức vụ ở Tổng công ty xây dựng Sông Đà (Bộ Xây dựng). 

Từ tháng 4/1993 - 10/1997, ông làm Kế toán trưởng, Đảng ủy viên - Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) - Bộ Xây dựng. Từ tháng 10/1997 - 5/2003, ông làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính - Bộ Xây dựng.

Tháng, 6/2003 - 5/2008, ông làm Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 6/2008 - 10/2010, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Tháng 10/2010 - 7/2011, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 8/2011- 5/2013, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 5/2013, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; từ tháng 6/2016 được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 1/2021, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.