1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Tá hỏa phát hiện xác chết trên hồ trong cung văn hóa thanh niên

(Dân trí) -Một nhóm công nhân vệ sinh môi trường tá hỏa khi phát hiện một xác chết trôi nổi trên mặt hồ Quần Ngựa, thuộc Cung Văn hóa Thanh niên. Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kì gồm cả khách vui chơi ngày lễ tập trung quanh hồ để xem.

Vào lúc 14h 30 chiều ngày hôm nay, 30/4, một nhóm công nhân vệ sinh môi trường trong lúc vệ sinh mặt nước trên hồ Quần Ngựa, trong khuôn viên Cung Văn hóa Thanh niên, thuộc phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền đã hốt hoảng khi phát hiện xác một người đàn ông nằm úp nổi trên mặt hồ. Vụ việc được cấp báo lên cơ quan công an địa phương. Hàng trăm người dân, bao gồm cả những người đang đi chơi, sinh hoạt trong Cung Văn hóa Thanh niên Hải Phòng cũng đổ xô đến nơi phát hiện vụ việc để chứng kiến.

Hiện trường, xác nhận nhân được phát hiện nổi trên mặt hồ
Hiện trường, xác nạn nhân được phát hiện nổi trên mặt hồ

Hàng trăm người dân hiếu kì đến xem
Hàng trăm người dân hiếu kì đến xem

Theo lời của công nhân môi trường, người phát hiện ra xác nạn nhân cho biết: Khoảng 14 h chiều nay khi mọi người bắt đầu đến làm đã nhìn thấy người đàn ông xấu số này bắt xe ôm đi về phía cầu ba của hồ. Sau đó khoảng 30 phút, họ đang rửa thành hồ thì nhìn thấy xác người nổi lập lờ trên mặt nước. Trên người nạn nhân mặc áo phông ngắn tay màu trắng đục, quần ka ki nâu, nằm úp mặt xuống và đặc biệt có thêm đầu thuốc lá hút gần hết ngay trên lưng nạn nhân. Nhìn qua, nhóm công nhân này nhận ra ngay đây là người đàn ông gọi xe ôm họ vừa gặp trước đó. Người dân địa phương cho biết người đàn ông này vẫn thường xuyên đi ra đây nhiều ngày trước.

Bác sĩ pháp y tham gia trục vớt xác nạn nhân lên bờ phục vụ triều tra
Bác sĩ pháp y tham gia trục vớt xác nạn nhân lên bờ phục vụ triều tra

Em nạn nhân có mặt tại hiện trường cho biết: nạn nhân có tên là Ph. năm nay 52 tuổi, nhà ở ngõ Đồng Lùn, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông Ph. đã có vợ và một con. Tuy nhiên ông này có dấu hiệu của bệnh tâm thần, người nhà phải canh chừng. Trước lúc xảy ra vụ việc, gia đình không có chuyện gì xích mích. Hôm nay thấy ông đi lâu không về, vợ con ông cũng bổ đi tìm nhưng không thấy. Nhiều khả năng ông Ph tự tử.
 
Cơ quan công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, cắt cử lực lượng bao bảo vệ hiện trường và vớt thi thể người tử nạn lên bờ. Hiện công an đang chờ gia đình nạn nhân đến nhận dạng và tiến hành các biện pháp điều tra để tìm ra cái chết của nạn nhân. Các bác sĩ pháp y cũng đã có mặt.

Thu Hằng