1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ giải tán Sở Quy hoạch kiến trúc

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, tới đây có thể xoá bỏ Sở Qui hoạch kiến trúc. Chức năng quản lí nhà nước của sở này về qui hoạch, kiến trúc sẽ được chuyển giao sang Sở Xây dựng.

Dự thảo luật Qui hoạch đô thị tiếp tục được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào ngày 24/12.

Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền cho biết, sau khi cân nhắc các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kì họp thứ tư, cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo đề nghị giữ Hội đồng kiến trúc qui hoạch tại cấp tỉnh và chức danh kiến trúc sư trưởng tại một số thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố thuộc tỉnh.

Luật Qui hoạch đô thị qui định về chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng Kiến trúc qui hoạch (KTQH) và Kiến trúc sư (KTS) trưởng. Căn cứ vào luật, Chính phủ sẽ qui định nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng KTQH và KTS trưởng.

Tuy nhiên, khi có Hội đồng KTQH và chức danh KTS trưởng, Chính phủ cần nghiên cứu có nên giữ Sở Quy hoạch kiến trúc ở một số thành phố như hiện nay hay không để tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Góp ý với vấn đề này, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội cho rằng, cần tách bạch chức năng tham mưu với quản lý Nhà nước qui định đối với KTS trưởng, đồng thời cần làm rõ vai trò KTS trưởng với Hội đồng KTQH và Sở Qui hoạch kiến trúc.

Cũng theo bà Mai, cần xem xét sự tồn tại của Sở Qui hoạch kiến trúc, cơ quan giúp thành phố về chức năng quản lí nhà nước. Góp ý sau đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cũng chia sẻ, Hội đồng KTQH không làm chức năng quản lí nhà nước được, trong trường hợp không còn sở QHKT.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân giải trình, thực tế hiện nay tại các tỉnh, Sở Xây dựng thực hiện quản lí về qui hoạch và kiến trúc. Việc tồn tại của Sở Qui hoạch kiến trúc hiện nay ở Hà Nội và TPHCM là hệ quả của chức danh KTS trưởng trước đây. Sau một thời gian thí điểm chức danh này, năm 2001 đã thực hiện xoá bỏ mà chưa có tổng kết đánh giá và liền sau đó thành lập Sở Qui hoạch kiến trúc.

Theo người đứng đầu bộ Xây dựng, tới đây với sự ra đời của KTS trưởng và Hội đồng KTQH có thể xoá bỏ sở Qui hoạch kiến trúc của hai thành phố trên, chuyển chức năng quản lí nhà nước sang sở Xây dựng.

Góp ý về vấn đề quản lí qui hoạch đô thị, Chủ nhiệm UB Pháp luật, Nguyễn Văn Thuận cho rằng, cần phải thực hiện ở tầm vĩ mô, không thể giao cho các địa phương. Theo ông Thuận nếu giao cho địa phương sẽ “nguy”, bởi qui hoạch ở địa phương nhiều khi là qui hoạch của nhiệm kì, của nhóm người.

Nếu thực hiện quản lí chung về qui hoạch sẽ làm rõ được vấn đề, đô thị cả nước sẽ như thế nào, địa phương có bao nhiêu loại đô thị… “Tôi có ước mong, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, vài năm tới có thể vẽ ra cho người dân thấy 50 - 60 năm sau đô thị của ta sẽ như thế nào”, ông Thuận bày tỏ.

Với qui định bộ Xây dựng tổ chức qui hoạch cho hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh lại có những ý kiến đặt ra với vấn đề thẩm định. Cụ thể, khi đó bộ Xây dựng sẽ lập ra hội đồng thẩm định hay Thủ tướng sẽ lập Hội đồng thẩm định?

Những vấn đề đặt ra sẽ tiếp tục được phía cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện.

Cấn Cường