1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Sẽ “dồn dập” làm các dự án nhà ở cho sinh viên

(Dân trí) - UBND Thành phố Hà Nội sẽ nhanh chóng tiến hành một số dự án “cỡ bự” về nhà ở cho sinh viên, trong khi nhiều trường Đại học cũng sẽ có những dự án xây kí túc xá nhằm hoá giải tại chỗ những bức xúc về chỗ ở của sinh viên hiện nay.

Sẽ “dồn dập” làm các dự án nhà ở cho sinh viên - 1
Nhà ở giá thấp do Vinaconex xây dựng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội (ảnh minh họa).
 
Chiều 26/8, UBND Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với các trường Đại học về việc xây nhà ở cho sinh viên theo Nghị quyết 18/NQ - CP của Chính phủ.
 
Cho đến thời điểm này có 10 trường Đại học trên địa bàn Hà Nội đăng kí tham gia chương trình xây dựng KTX theo Nghị quyết trên của Chính phủ, gồm: Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Bách khoa, Điện lực, Ngoại thương, Ngân hàng, Dược và hai học viện thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia.
 
Trong số này, có những trường sẽ trình dự án xây KTX ở ngay trong khuôn viên thuộc khu vực nội thành của mình, chẳng hạn như Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại thương, Đại học Dược…
 
Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, Trần Văn Tớp cho biết, trường này đang chuẩn bị dự án xây 2 toà nhà có sức chứa 7.000 - 8.000 sinh viên. Theo qui hoạch đến năm 2030 trường sẽ đào tạo 30 -35% trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và trong trường hợp trường di chuyển, tất cả khuôn viên của trường hiện nay sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ khi đó.
 
Đại diện trường Đại học Ngoại thương cho rằng, phải mất 10 năm nữa mới có thể qui hoạch được mạng lưới các trường đại học nên cần tiếp tục xây dựng các kí túc xá tại các trường. Hiện tại trường này đang thực hiện một dự án xây kí túc cho sinh viên và sắp tới sẽ đề nghị thực hiện một dự án nữa.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phí Thái Bình cho biết, Chính phủ dự kiến bố trí trên 600 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho Hà Nội xây nhà ở cho sinh viên. Đây sẽ là nguồn vốn chung cho các dự án nhà ở sinh viên do UBND thành phố thực hiện và các dự án do các trường thực hiện.
 
Ông Phí Thái Bình cho rằng, các trường nằm bên ngoài nội thành hoặc có đề án xây dựng cơ sở 2 bên ngoài nội thành như Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Điện lực… chắc chắn sẽ thực hiện được nên cần phải đẩy nhanh các thủ tục.
 
Với các trường trong nội thành còn có thể xây dựng kí túc xá trong khuôn viên hiện có, Hà Nội đã đề nghị Chính phủ cho phép. Tuy nhiên, với những trường sẽ “dạt” ra bên ngoài trong tương lai, ông Bình đề nghị phải tính toán, cân nhắc việc xây dựng để bảo tồn nguồn vốn của nhà nước và nhân dân.
 
Ông Bình hứa, thành phố sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho các trường còn có điều kiện xây dựng kí túc xá trong khuôn viên thuộc nội thành. Trước tiên, về qui hoạch, thành phố xem xét khuôn viên của trường đó có điều kiện để bố trí kí túc xá hay không. Tiếp đó, thành phố sẽ giải quyết các thủ tục về qui hoạch, thủ tục xây dựng, triển khai dự án… một cách nhanh nhất.
 
Về các dự án của UBND thành phố, theo ông Bình là nhằm thực hiện giải pháp trước mắt, đẩy KTX ra 4 hướng, thuộc các khu vực vành đai 3, vành đai 4. Hiện tại thành phố đã xây dựng các dự án KTX tại Pháp Vân - Tứ Hiệp (3,7ha đáp ứng 22.000 sinh viên), Mỹ Đình 2 (1,7ha, đáp ứng 8000 sinh viên), Xuân Đỉnh - Cổ Nhuế (trên 2ha, đáp ứng trên dưới 10. 000 sinh viên) và Đồng Mai (dự án lớn nhất, lên tới 40 - 50ha). Ngoài ra, thành phố dự kiến tìm thêm đất ở Từ Liêm, Hoài Đức, Bắc sông Hồng để triển khai những dự án khác.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, các dự án tại Pháp Vân - Tứ Hiệp, Mỹ Đình 2, Xuân Đỉnh - Cổ Nhuế dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9 này. Tiếp đó, việc xây dựng sẽ được tiến hành dồn dập để có thể bắt đầu bàn giao vào tháng 6/2011.
 
Cũng theo ông Bình, tàu điện cùng các tuyến xe buýt bố trí trên các trục giao thông tới các khu vực này sẽ giúp cho sinh viên có thể di chuyển thuận lợi. Về thiết kế các toà nhà, thành phố đang tính toán để làm sao về lâu dài, các toà nhà này có thể chuyển thành nhà ở xã hội khi sinh viên không còn ở tại đây.
 
ĐH Bách Khoa Hà Nội có 3 vạn sinh viên, với 2 vạn sinh viên có nhu cầu ở kí túc nhưng mới chỉ đáp ứng được 4.000 chỗ (20%). Đại học nông nghiệp có 14.000 sinh viên, với 12.000 sinh viên có nhu cầu ở kí túc, hiện chỉ đáp ứng được hơn 3.000 chỗ. Học viện Ngân hàng, Đại học Dược mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu ở kí túc của sinh viên, trong khi đại học Ngoại thương chỉ 5%… 
 
Cấn Cường