1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Rơi từ tầng 3 công trình biệt thự, 1 người tử vong

(Dân trí) - Sáng 31/10, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, An Giang đã chỉ đạo dừng thi công công trình biệt thự 3 tầng bị sập một vách tường, làm một thợ hồ tử vong vào ngày 30/10.

 

Sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện căn biệt thự của bà Phượng xây dựng không phép.
Sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện căn biệt thự của bà Phượng xây dựng không phép.

Theo ông Thiều Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tế (Châu Đốc), vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng biệt thự của bà Nguyễn Thị Phượng, 46 tuổi. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Liền, 23 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, An Giang. Anh Liền đang làm việc ở vách tường tầng 3 của công trình thì tường bị sập, anh Liền rơi xuống nhà kế bên rồi rơi xuống đất, tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, các ngành chức năng TP Châu Đốc và công an tỉnh đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi.

 

Phần vách tường bị sập, làm anh Liền ngã theo dẫn đến tử vong
Phần vách tường bị sập, làm anh Liền ngã theo dẫn đến tử vong

“Do anh Liền tạm trú ở khu vực Vĩnh Tế nên địa phương đã đến động viên gia đình và đã đưa thi thể anh về an táng tại quê nhà vào lúc 22 giờ tối qua. Nếu kiểm tra công trình này đúng là chưa có giấy phép xây dựng theo người dân phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật” – ông Thiều Văn Hải cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc, khẳng định, sau khi các ngành kiểm tra đã phát hiện công trình biệt thự này hoàn toàn không có giấy phép xây dựng do ngành chức năng cấp.

“Việc xây dựng tòa nhà cao tầng mà chưa có phép dẫn đến chết người một phần lỗi cũng do mình quản lý chưa chặt chẽ trong việc xây dựng. Tôi đã chỉ đạo ngưng ngay công trình để tiếp tục điều tra và sẽ siết chặt hơn nữa những công trình xây dựng không phép và không đảm bảo àn toàn”, ông Tuấn thẳng thắn thừa nhận.

Được biết bà Phượng là chủ doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất ở khu vực biên giới này.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng TP Châu Đốc tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thư