Quảng Bình: Đồng bào Rục đón niềm vui từ chương trình “Ánh sáng vùng biên”

(Dân trí) - Sau 1 tháng thi công, công trình “Ánh sáng vùng biên” do Đồn Biên phòng Cà Xèng triển khai đã chính thức hoàn thiện, mang ánh sáng và niềm vui về với đồng bào Rục tại xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình).

Bản Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có 80 hộ dân với 305 nhân khẩu, họ đều là đồng bào người Rục. Nhận thấy những khó khăn của người dân nơi đây, với mong muốn góp phần giúp đỡ bà con, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã nhận đỡ đầu, triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên”.

Quảng Bình: Đồng bào Rục đón niềm vui từ chương trình “Ánh sáng vùng biên”  - 1
Đồng bào người Rục vui mừng nhận bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” từ BĐBP.

Với sự đóng góp sức lực, trí tuệ, vật chất của BĐBP công trình điện đường vào bản làng người Rục với chiều dài 1,5 Km đã được hoàn thiện và bàn giao cho bà con. Công trình này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của dân bản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

“Với sự góp sức của BĐBP, điện đường vào các bản làng người Rục đang tỏa sáng phục vụ đồng bào trên nẻo cao biên giới, nhiều hộ dân không khỏi vui mừng bởi đêm đến, bà con trong bản cũng tích cực tham gia các hoạt động về văn hóa tinh thần nhiều hơn, an ninh trật tự vì thế mà được đảm bảo”, Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình cho biết.

Quảng Bình: Đồng bào Rục đón niềm vui từ chương trình “Ánh sáng vùng biên”  - 2

Ngoài việc nhận đỡ đầu, triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên”, BĐBP còn trao tặng gạo cho đồng bào người Rục.

Từ công trình ý nghĩa này, thời gian tới Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình sẽ tổ chức nhân rộng trên các bản làng tuyến biên giới của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao ý thức giữ gìn an ninh thôn bản của người dân.

Đặng Tài