TPHCM:

Quận 10 ngưng nhận hồ sơ, tiếp công dân vì có cán bộ nghi nhiễm

Quốc Anh

(Dân trí) - UBND quận 10 (TPHCM) thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ và tiếp công dân để đảm bảo phòng chống dịch khi chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 nghi mắc Covid-19.

Từ chiều 8/2, UBND quận 10 (đường Thành Thái) thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ và tiếp công dân.

Đại diện UBND quận 10 cho biết, động thái trên là giải pháp phòng chống dịch Covid-19 khi quận nhận thông tin có 1 ca nghi mắc Covid-19 là chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 (nằm trong trung tâm hành chính quận).

Quận 10 ngưng nhận hồ sơ, tiếp công dân vì có cán bộ nghi nhiễm - 1

Gần 19h, chiếc xe chở nhiều người mặc đồ bảo hộ từ trụ sở UBND quận 10 đi cách ly tập trung

Gia đình chuyên viên này đi ăn quán lẩu dê 404 (đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú), đây là nơi bệnh nhân 1979 (nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất) từng đến vào ngày 28/2.

Sau khi biết tin quận Tân Phú tìm người từng đến quán lẩu dê 404, chuyên viên này khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 8/2, kết quả xét nghiệm cho thấy chuyên viên này dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Khi nhận được thông tin ca bệnh, UBND quận 10 kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Và việc đầu tiên là tạm dừng các hoạt động tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời khử khuẩn theo khuyến cáo.

Để phòng chống dịch, 219 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trung tâm hành chính quận 10 đều được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 8/2. Riêng 19 người làm việc ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 được đưa đi cách ly tập trung do tiếp xúc gần với ca bệnh. 

Ngưng tiếp nhận hồ sơ, tiếp công dân nhưng mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND quận 10 vẫn diễn ra bình thường.

Trong lúc chờ kết quả và để đảm bảo phòng chống dịch, cán bộ, nhân viên tại trung tâm hành chính quận 10 sẽ ở lại trụ sở đêm nay (8/2). Những người ở lại trụ sở nếu muốn lấy nhu yếu phẩm cần thiết thì nhờ gia đình mang tới để gửi vào bên trong.

Theo ghi nhận, chiều tối 8/2, một chiếc xe 30 chỗ đã có mặt tại trụ sở UBND quận 10. Nhiều người được mặc đồ bảo hộ và bước lên xe để đi cách ly tập trung.

Theo công bố của Bộ Y tế, đến chiều 8/2 đã ghi nhận thêm 25 ca nhiễm Covid-19 tại TPHCM.