Quảng Trị:

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới

(Dân trí) - Ngày 20/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị và tặng quà cho người dân vùng biên giới trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trực tiếp kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm tại một số khu vực thuộc tuyến biên giới.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới - 1

Phó Thủ tướng thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lao Bảo.

 

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo cho biết, Đồn Biên phòng quản lý đoạn biên giới có chiều dài hơn 16km, phụ trách 1 xã và thị trấn, phía đối diện gồm 5 bản thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới - 2

Phó Thủ tướng làm việc với Đồn biên phòng về công tác chống buôn lậu.

 

Trong năm 2018, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán, vận chuyển pháo nổ tăng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại giảm khoảng 80% so với những năm trước.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã triển khai 14 chốt canh gác dọc biên giới và dọc sông Sê Pôn. Lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phá thành công 17 vụ án ma túy, bắt 22 đối tượng, xóa 2 tụ điểm, 3 đường dây mua bán vận chuyển ma túy; thu giữ 201.000 viên ma túy tổng hợp, 18kg ma túy đá; bắt giữ 17 vụ vận chuyển mua ván pháo nổ thu giữ hơn 2.100 kg pháo nổ. Chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ 86 vụ buôn lậu trị giá hơn 900 triệu đồng.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới - 3

Tặng quà cho Đồn biên phòng trước dịp Tết Nguyên đán.

 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, trong năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không quá phức tạp và có chiều hướng giảm. Tuy nhiên tình hình mua bán, vận chuyển hàng cấm qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Quốc lộ 9 từ biên giới vào nội địa diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới - 4

Phó Thủ tướng trồng cây trong khuôn viên.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới - 5

 

Bên cạnh đó, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là cửa khẩu đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm kiểm tra, kiểm soát mô hình “một cửa một lần dừng”. Lực lượng quản lý đã không ngừng đổi mới, cải cách để nâng cao chất lượng đảm bảo công tác xuất nhập cảnh chặt chẽ, thông thoáng, thuân lợi, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng lưu ý, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là cửa khẩu biên giới tiêu biểu, kiểu mẫu trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường hợp tác với phía bạn Lào để quản lý, bảo vệ biên giới.

Kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm. Tiếp tục công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng cho hành khách phương tiện, hàng hóa lưu thông biên giới, đáp ứng yêu cầu mở cửa hội nhập góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng, tặng quà cho người dân vùng biên giới - 6

Phó Thủ tướng tặng quà cho học sinh.

 

Tiếp đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho học sinh nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Đắc Qùy – Chủ tịch UBND huyện Đakrông đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến cán bộ và nhân dân huyện Đakrông lời chức mừng tốt đẹp trước thềm Tết Nguyên đán cổ truyền. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân.

Phó Thủ tướng biểu dương huyện Đakrông đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là với người dân đồng bào Pa kô, Vân Kiều.

Phó Thủ tướng đánh giá, trong chiến tranh nhân dân địa phương đã có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, đưa đất nước đến thắng lợi. Tuy nhiên, hiện đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cần được chăm lo nhiều hơn.

Phó Thủ tướng đã tặng 150 suất quà và 5 máy vi tính cho các hộ dân, gia đình chính sách, học sinh trên địa bàn.

Đ. Đức