Vĩnh Phúc:

Phó Giám đốc Sở Tư pháp được nghỉ hưu sớm 4 năm "theo nguyện vọng cá nhân"

Phùng Minh

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định đồng ý cho ông Hà Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu trước tuổi, sớm 4 năm, theo "nguyện vọng cá nhân".

Phó Giám đốc Sở Tư pháp được nghỉ hưu sớm 4 năm theo nguyện vọng cá nhân - 1

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Thế Kha).

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa có quyết định đồng ý cho ông Hà Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc được nghỉ hưu sớm 4 năm theo "nguyện vọng cá nhân".

"Ông Nguyên được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143/2020 của Chính phủ", nguồn tin từ Vĩnh Phúc nói và cho biết quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2023.

Trước đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đồng ý, cho phép ông Hà Thái Nguyên được nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Hà Thái Nguyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1/2015 đến nay. Giữa năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kết luận, ông Hà Thái Nguyên - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc "cùng chịu trách nhiệm về vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp Vĩnh Phúc", thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Bắc bị kỷ luật cách chức vì những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý điều hành, quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan.

2 Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh bị kỷ luật buộc thôi việc vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay là ông Vũ Giang Hậu. Sau khi ông Hà Thái Nguyên nghỉ hưu sớm thì cơ quan này sẽ có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Tuấn An và ông Nguyễn Văn Ngà.