Phó Chủ tịch nước tặng quà đến trẻ em và gia đình chính sách tại Quảng Nam

(Dân trí) - Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi và tháng nhân đạo 2020, chiều 1/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà cho các em học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại huyện Đại Lộc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các cơ quan, lãnh đạo địa phương đã trao tặng 8 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng/căn đến các hộ nghèo; 50 suất quà cho gia đình chính sách trị giá 100 triệu đồng; 60 suất quà đến học sinh nghèo hiếu học (300.000 đồng/suất); tặng 20 xe đạp trị giá 26 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước tặng quà đến trẻ em và gia đình chính sách tại Quảng Nam - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng xe đạp đến học sinh nghèo học giỏi

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - nhấn mạnh, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của Hội Chữ thập đỏ đối với bà con nhân dân là hộ nghèo, hộ khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các cháu học sinh nghèo nhưng đã vượt qua khó khăn vươn lên học giỏi.

Ông Phan Việt Cường cho rằng tuy hộ nghèo của tỉnh liên tục giảm trong những năm qua, nhưng số lượng người có công của tỉnh còn rất lớn. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 65.455 liệt sĩ, 15.261 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 617 Mẹ còn sống; 22.618 thương binh…

Do đó, các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ của tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục, thường xuyên chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, người đơn thân không nơi nương tựa có cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.

Phó Chủ tịch nước tặng quà đến trẻ em và gia đình chính sách tại Quảng Nam - 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự phiên chợ nhân đạo trên địa bàn huyện Đại Lộc

Cũng trong chiều 1/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự khai mạc phiên chợ nhân đạo trên địa bàn huyện Đại Lộc. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nam đã phát 200 phiếu tham gia phiên chợ cho người dân nghèo trị giá 100 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến tham dự chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhà tài trợ đã trao tặng 112.000 ly sữa, tổng kinh phí 800 triệu đồng đến gần 900 học sinh, đại diện cho hơn 34.000 trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra; Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 200 suất học bổng đến 200 em học sinh khó khăn và 1 khu nhà ở nội trú cho học sinh huyện Bắc Trà My trị giá khoảng 3 tỷ đồng và 500 triệu đồng từ các doanh nghiệp tặng trẻ em tỉnh Quảng Nam. Tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình là 4,5 tỷ đồng.

Công Bính