Phó Bí thư thường trực Cần Thơ: Chúng ta đừng nói "hạ quyết tâm" rồi để đó

Phạm Tâm

(Dân trí) - "Chúng ta tránh nói chung chung, nói hạ quyết tâm, rồi để ngày trôi qua ngày, cuối cùng không đảm bảo công việc", ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Cần Thơ nhấn mạnh.

Ngày 16/2, đoàn công tác thường trực Thành ủy TP Cần Thơ do ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) tại huyện Vĩnh Thạnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND, các sở ban ngành…

Phó Bí thư thường trực Cần Thơ: Chúng ta đừng nói hạ quyết tâm rồi để đó - 1

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố khảo sát điểm dự kiến tổ chức lễ khởi công KCN Vĩnh Thạnh (Ảnh: CTV).

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ đã nghe Trung tâm Quỹ đất TP Cần Thơ, các Sở: TN&MT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vĩnh Thạnh… báo cáo về tiến độ triển khai dự án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, triển khai 2 dự án đường nối và KCN (đường nối từ QL80 và nối từ đường dẫn cầu Vàm Cống và KCN). Đoàn công tác cũng nghe các cơ quan trình bày những thuận lợi và khó khăn khi triển khai.

"Tránh nói chung chung, để ngày trôi qua ngày… không đảm bảo công việc"

Theo ông Phạm Văn Hiểu, quy hoạch các KCN ở thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến, thay vì "bám" nhiều ven các dòng sông, thì đã chuyển tới các vùng xa hơn. Cùng với việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch này giúp thành phố cân đối phát triển giữa các địa phương, nâng cao đời sống người dân ở những vùng khó khăn.

Nói về dự án Khu công nghiệp (KCN) tại huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV) đầu tư, ông Hiểu nhấn mạnh đây là dự án được Thành ủy Cần Thơ xác định sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho TP và vùng tứ giác long xuyên phát triển, góp phần chuyển giao công nghệ, tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm, là cú hích trong phát triển thương mại dịch vụ…

Sau khi nghe địa phương và cơ quan liên quan báo cáo công việc đã và đang triển khai, ông Hiểu nhận định từ nay đến thời điểm khởi công (dự kiến tháng 6/2023), thành phố còn nhiều việc, thủ tục phải làm, nên các đơn vị liên quan cần bắt tay vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, "đếm lùi thời gian" để hoàn thành công việc.

Phó Bí thư thường trực Cần Thơ: Chúng ta đừng nói hạ quyết tâm rồi để đó - 2

Mô hình khu Công nghiệp VSIP Cần Thơ sau khi hoàn thành (Ảnh: CTV).

"Chúng ta tránh nói chung chung, nói hạ quyết tâm, rồi để ngày trôi qua ngày, cuối cùng không đảm bảo công việc" - ông Hiểu nhấn mạnh.

Ông Hiểu nêu rõ, hiện 2 cụm dự án lớn mà Thường trực Thành ủy rất quan tâm chỉ đạo là Cụm điện khí Ô Môn và dự án KCN Vĩnh Thạnh. Hai dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo bước nhảy vọt, cú hích thay đổi về chất cho thành phố, giúp Cần Thơ trở thành TP công nghiệp phát triển.

"Nói vậy để thấy, đây không phải dự án của huyện Vĩnh Thạnh, của BQL các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ…, phải xác định đây là dự án của Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP, dự án tạo ra sự phát triển của vùng tứ giác Long Xuyên, chuyển giao công nghệ" - ông Hiểu nhấn mạnh.

Chạy đua trong 4 tháng để kịp khởi công

Tại buổi làm việc, trưởng đoàn công tác Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ đã trao đổi, đốc thúc, công việc cụ thể với 9 sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, trên tinh thần phải "tăng tốc" ngay.

Phó Bí thư thường trực Cần Thơ: Chúng ta đừng nói hạ quyết tâm rồi để đó - 3

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Phạm Tâm).

Ông Hiểu đề nghị các sở, ngành sớm hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu, để có căn cứ thu hồi đất; thực hiện các thủ tục xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hệ thống cấp nước; thẩm định chủ trương đầu tư cho dự án đường đấu nối vào KCN và khu tái định cư; cân đối bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công vào KCN; tham mưu giá đền bù; giải phóng mặt bằng.

Trong đó, UBND Vĩnh Thạnh được đề nghị hoàn thành kiểm đếm bồi thường tái định cư và hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất sớm triển khai dự án trên tinh thần vì lợi ích chung, không để người bị thu hồi đất bị thiệt thòi.

"Cấp thiết nhất từ nay tới lễ khởi công dự án là hoàn thành đường dẫn QL80 vào khu VSIP. Còn 4 tháng nữa thôi, thời gian rất ít. Nếu thi công chậm trễ sẽ không kịp" - ông Hiểu nhấn mạnh và đốc thúc.

Ngoài nhiệm vụ chủ đầu tư, giải phóng mặt bằng, ông Hiểu lưu ý huyện Vĩnh Thạnh tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đảm bảo lợi ích chung, hài hòa lợi ích người dân trong vùng dự án, đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp cho nhân dân vùng dự án, để người dân ủng hộ; quan tâm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để giải quyết việc làm, giảm nghèo…

Dự án Khu công nghiệp (KCN) tại huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đầu tư.

Dự án có vốn đầu tư gần hơn 3.700 tỷ đồng, tương đương gần 160 triệu USD, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 557 tỷ đồng; vốn huy động hơn 3.160 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.