1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Phát hiện 2 bộ hài cốt kèm nhiều di vật của liệt sĩ

(Dân trí) - Hai bộ hài cốt vừa được các lực lượng chức năng cất bốc tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có các di vật đi kèm như vải tăng, cúc áo, giây giày, dây dù cùng rất nhiều đầu đạn.

Sự việc được phát hiện vào cuối giờ chiều ngày 8/3, trong lúc ông Nguyễn Tiến Lộc (trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng đội thợ đào móng làm nhà.

Ngay sau khi phát hiện 2 bộ hài cốt cùng nhiều di vật nghi của liệt sĩ, ông Lộc đã thông báo cho chính quyền địa phương và Ban chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và tiến hành cất bốc 2 bộ hài cốt nói trên.

Hai bộ hài cốt được tìm thấy nằm cách nhau 1,5 mét, ở độ sâu 50cm. Bên cạnh đó có đầy đủ các di vật nghi của liệt sĩ đi kèm như vải tăng, cúc áo, giây giày, dây dù và rất nhiều đầu đạn.

Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc 2 bộ hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang chờ an táng
Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc 2 bộ hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang chờ an táng

Trước đó, cũng tại khu vực gần nhà ông Lộc, vào năm 1990, ông Lê Xuân Thạo cũng phát hiện 7 bộ hài cốt tại vườn nhà mình. Sau đó, được cơ quan chức năng xác định là của liệt sĩ. Đến năm 2007, khi tiến hành đào móng làm nhà, ông Thạo cũng phát hiện thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ nằm cạnh nhau.

Bước đầu các lực lượng chức năng nhận định, 2 bộ hài cốt (chưa xác định rõ danh tính) được tìm thấy lần này là của liệt sĩ, thuộc Sư đoàn 304. Đơn vị này từng tham gia chiến đấu ở chiến trường thuộc huyện Hướng Hóa.

Hiện tại ở khu vực này còn có 2 tấm bia đá, trên có ghi: Nguyễn Khắc Luận (hy sinh ngày 16/1, quê quán: Đông Quang, Bắc Thái) và tấm còn lại ghi: Nguyễn Thành Do (hy sinh năm 1972, quê quán Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ nói trên đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa đưa về khu văn hóa tâm linh huyện để chờ hoàn tất các thủ tục và an táng.

Ngoài ra, từ thông tin của người dân cung cấp, Ban chỉ huy quân sự sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ còn lại trong những ngày tới.

Đăng Đức