Thừa Thiên Huế:

Phát hiện 1 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 16/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện 1 thi thể công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở.

Trong sáng cùng ngày, các chiến sĩ công an tỉnh đã đi xuồng cano vào khu vực thủy điện và đi tiếp theo đường bộ trong điều kiện sạt lở rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Sau những nỗ lực tìm kiếm, đoàn đã phát hiện 1 thi thể nam công nhân.

Thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, xác nhận, vào khoảng 11h lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện 1 thi thể.

Phát hiện 1 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 - 1

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lái cano cứu hộ vào hiện trường thủy điện Rào Trăng sáng 16/10

Đoàn đã đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm tiếp theo. Thi thể đang được đưa về để làm các thủ tục xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Như vậy đến lúc này ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 công nhân bị mất tích. Công tác cứu hộ tìm kiếm vẫn đang được thực hiện khẩn trương.

Cho đến 19h20’ tối qua (16/10), lực lượng quân đội đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể là 13 cán bộ, chiến sĩ của đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3. Vị trí tìm thấy tại Trạm kiểm lâm 67, cách trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền 15km và cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 15km.

Phát hiện 1 thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 - 2

13 thi thể của cán bộ, chiến sĩ cũng vừa được tìm thấy tối qua

Đoàn đi cứu hộ từ chiều 12/10, sau đó mất liên lạc vào khuya cùng ngày. Sau khi xác định, toàn bộ khu vực ngôi nhà Trạm kiểm lâm 67 đã bị san phẳng do núi sạt lở.

Công tác an táng, truy điệu đang được chuẩn bị thực hiện.