1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Pháo nổ “inh tai” ở Thái Bình

Tại một số địa phương thuộc các tỉnh phía Bắc, pháo trái phép vẫn nổ trong dịp Tết nguyên đán. Một trong những địa phương “điếc tai vì pháo” nhất là Thái Bình.

Tại một số xã ven biển như Cát Đông, Thái Thượng... (huyện Thái Thụy), pháo nổ inh tai từ tối 30 đến mùng 1 Tết. Đây là những xã có nghề đi biển, vì vậy người ta dễ dàng mua pháo từ Trung Quốc và vận chuyển bằng đường biển về Việt Nam.

Tại Hải Phòng, trước giao thừa 30 phút, lực lượng công an đã ra đường chốt chặn các đầu mối giao thông để ngăn chặn đốt pháo. Biện pháp này khá hiệu quả ở các quận nội thành nhưng ở một số huyện ngoại thành thì biện pháp này không phát huy được tác dụng.
 
Người tàng trữ pháo đốt trong các ngõ hẻm, bị che khuất bởi nhà, cây cối nên khó bắt tận tay.
 
Theo Mai Minh
Pháp luật TPHCM