Ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Tất Thành Cang

(Dân trí) - Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Tất Thành Cang bị kỷ luật trước đó.

Chiều 27/2, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Tất Thành Cang - 1

Ông Trần Lưu Quang được chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM

 

Trước đó, ông Trần Lưu Quang từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Bí thư Huyện ủy Tràng Bàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 1/2016, ông Quang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Tất Thành Cang - 2
Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương cho biết, Hội nghị Trung ương 9 đã thi hành kỷ luật với ông Tất Thành Cang. Việc điều động ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư thường trực nhằm kiện toàn nhân sự cho Đảng bộ TPHCM. Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của TPHCM hiện nay.

Theo ông Chính, ông Quang luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng phân công. Ông Quang là đảng viên gương mẫu trong đơn vị từng công tác.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Tất Thành Cang - 3

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM

Ông Chính tin tưởng, trên cương vị mới, ông Quang tiếp tục kế thừa thành quả thế hệ đi trước, cùng Ban chấp hành Đảng bộ TP đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng TPHCM thành thành phố năng động, tăng trưởng bền vững, là đầu tàu kinh tế đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với hội nghị về quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang. 

Theo ông Nhân, ông Quang có 9 lần chuyển công việc và lần thứ 10 là về giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM. Ông hoan nghênh ông Quang về làm việc tại TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết tâm trạng ông có nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất là lo lắng, vì kinh nghiệm và sự hạn chế của bản thân trong khi thành phố rất rộng, nhiều việc.

Ông Quang hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong nhận được sự quan tâm của Ban tổ chức Trung ương, Đảng bộ TP, sự chia sẻ của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị Trung ương 9 diễn ra vào tháng 12/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Trước đó, từ ngày 3 đến 6/12, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Tại kỳ họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Cang về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của Ủy ba Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận tại kỳ họp thứ 31 của UB Kiểm tra Trung ương, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy TPHCM về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ TP.

Cơ quan kiểm tra Đảng cũng khẳng định, trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy TPHCM, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Quốc Anh