Ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

(Dân trí) - Sáng nay 21/2, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (2016-2021) đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - 1

Ông Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2 bên phải) - tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021, lý do chuyển công tác khác.

Cùng lúc, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tán thành 50/50.

“Trên cương vị là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi sẽ cùng với các thành viên UBND tỉnh, các sở ban ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh quyết tâm đổi mới lề lối, phong cách làm việc, gần dân sát dân, phát huy dân chủ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đúng pháp luật; đề xuất, ban hành các chính sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trong thời gian đến nhằm cải thiện  đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân sinh năm 1964, quê quán xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật; trình độ lý luận Chính trị: Cử nhân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân từng đảm nhiệm các chức vụ gồm: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Đại biểu quốc hội khóa XI, XII, XIII.

Viết Hảo