Ông Nguyễn Quang Thái làm Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự

(Dân trí) - Sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thái - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 3/6/2020.

Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, thi hành án dân sự là một trong những đơn vị cực kỳ quan trọng của Bộ Tư pháp. Các vụ việc thi hành án ngày càng nhiều về số việc và số tiền; tính chất phức tạp ngày càng gia tăng và nhiều thách thức.

Do đó việc lựa chọn và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thái làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự là một sự lựa chọn được lãnh đạo Bộ này cân nhắc kỹ lưỡng và cũng đặt nhiều kỳ vọng.

Ông Nguyễn Quang Thái làm Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự - 1

Bộ trưởng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quang Thái (phải).

Đến nay ông Nguyễn Quang Thái đã có 26 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp và phần lớn thời gian, kinh nghiệm, trải nghiệm là ở lĩnh vực thi hành án dân sự. Vì thế, Bộ trưởng Lê Thành Long tin tưởng rằng, ở cương vị mới, ông Thái sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực quản lý, đoàn kết để cùng tập thể Tổng cục Thi hành án dân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ sự xúc động và tự hào, ông Nguyễn Quang Thái cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tin tưởng, tín nhiệm, giao trọng trách, nhiệm vụ mới trong bối cảnh Bộ, ngành tư pháp ngày càng thực hiện nhiều nhiệm vụ khó và phức tạp.

Tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cũng nhận thức rõ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa và cam kết sẽ phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân, cùng tập thể đơn vị chung sức vượt qua khó khăn, đóng góp chung cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.

Thế Kha