Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Chủ tịch Khánh Hòa

(Dân trí)-Ngày 11/12, kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IV đã bầu ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND dân tỉnh Khánh Hòa, thay cho vị trí ông Võ Lâm Phi có đơn từ chức do đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh ngày 10/12/1955, tại xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng có học vị tiến sĩ Khoa học kỹ thuật, Lý luận chính trị cao cấp, chuyên viên cao cấp về quản lý Nhà nước.

 
HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng theo đơn xin từ chức do đến tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, đã bầu ông Lê Đức Vinh, hiện là Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và ông Trần Sơn Hải, hiện là Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Cả hai ông đều là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

 

Kết thúc kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xác định mục tiêu chủ yếu trong năm 2011 là tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo đà tăng trưởng kinh tế cho kế hoạch 5 năm sắp tới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tư an toàn xã hội. Đồng thời, xác định các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các kế hoạch nói trên.

 

 
Nguyễn Thành Chung