Ông Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

(Dân trí) - Sáng 26/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hữu Hoàng.

Ông Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - 1

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng (thứ 2 trái sang).

Theo đó với số phiếu 47/47, ông Lê Hữu Hoàng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Hữu Hoàng, sinh ngày 1/8/1967, quê phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Hoàng là Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa; từng đảm nhiệm, lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều thành tựu tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Hữu Hoàng có trình độ Thạc sỹ; Cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay UBND tỉnh Khánh Hòa có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Đắc Tài, ông Đào Công Thiên và ông Lê Hữu Hoàng.

Trước đó, UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì mắc các sai phạm trong thời gian vừa qua.

Viết Hảo