TPHCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết không nhân nhượng với vi phạm an toàn cháy nổ

(Dân trí) - Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại 3 chung cư cũ trên địa bàn quận vào chiều 28/3, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lập 1 biên bản xử phạt vi phạm, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh cửa hàng kinh doanh trên chung cư. Đáng chú ý, ông Hải yêu cầu làm ngay 2 lối thoát hiểm cho chung cư “độc đạo” ở trung tâm thành phố.

Chiều 28/3, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã dẫn đầu đoàn công tác của quận 1 đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 3 chung cư cũ trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư 23 Lý Tự Trọng
Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư 23 Lý Tự Trọng

Đến kiểm tra chung cư 23 Lý Tự Trọng, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu nhà giữ xe chung cư phải luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, tạo lối đi thông thoáng, đảm bảo lối thoát nạn. Chỉ còn vài tháng nữa là người dân di dời khỏi chung cư này nhưng ông Hải đề nghị phải hết sức cảnh giác, chấp hành tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngay sau đó, ông Hải lên xe về kiểm tra chung cư 26 Lý Tự Trọng. Ông chia sẻ, người dân đã nhắn tin vào số máy của ông về tình trạng xây dựng không phép, cơi nới trên sân thượng, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của tòa nhà, hết sức nguy hiểm.

Cửa hàng tranh ở lối đi chung cư 26 bị phạt 2 lỗi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, mức phạt 1,2 triệu đồng. Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng mức xử phạt hiện nay còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe
Cửa hàng tranh ở lối đi chung cư 26 bị phạt 2 lỗi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, mức phạt 1,2 triệu đồng. Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng mức xử phạt hiện nay còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe

Có mặt tại lối vào nhà xe chung cư, ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt một cửa hàng vẽ tranh chiếm dụng lối đi và chứa nhiều vật liệu dễ cháy ở nhà xe. Ông cũng yêu cầu lực lượng cưỡng chế mang hàng hóa về phường, dẹp ngay quầy tiếp tân.

“Quận 1 là đất vàng nên ai cũng tranh nhau làm ăn kiếm tiền mà không quan tâm đến an toàn tính mạng. Ngay trong chiều nay phải dọn sạch sẽ khu vực này, đảm bảo không còn chướng ngại vật”, ông Hải nói.

Tiếp tục kiểm tra những tầng trên, ông Hải đề nghị phòng kinh tế quận tham mưu, đề xuất trong vòng 6 tháng phải rút giấy phép kinh doanh của một số cửa hàng trong chung cư để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Ông Hải yêu cầu đơn vị chức năng tham mưu, trong 6 tháng phải rút giấy phép các cửa hàng chung cư 26 Lý Tự Trọng để đảm bảo an toàn cho người dân
Ông Hải yêu cầu đơn vị chức năng tham mưu, trong 6 tháng phải rút giấy phép các cửa hàng chung cư 26 Lý Tự Trọng để đảm bảo an toàn cho người dân

Khi lên đến sân thượng chung cư, ông Hải cũng hết sức ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh người dân sống chật chội, đồ đạc, dây điện lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, vậy mà khu vực này lại không có hệ thống báo cháy.

Ngay lập tức, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phường phải có văn bản báo cáo để có hướng xử lý trường hợp này, chấm dứt tình trạng nguy hiểm tại chung cư 26.

Người dân cơi nới ơi ở trên sân thượng, nguy cơ cháy nổ cao
Người dân cơi nới ơi ở trên sân thượng, nguy cơ cháy nổ cao

“Không thể nhân nhượng được, cũng không thể thương ai được mà phải vì tất cả mọi người. Cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Không ai có thể chịu nổi trách nhiệm. Mạng người không thể có gì đánh đổi được”, ông Hải quyết liệt.

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết không nhân nhượng với vi phạm an toàn cháy nổ - 5

Lực lượng trật tự đô thị cưỡng chế, dọn dẹp cửa hàng tranh lấn chiếm lối đi và chứa nhiều vật liệu dễ cháy ở khu vực nhà xe

Lực lượng trật tự đô thị cưỡng chế, dọn dẹp cửa hàng tranh lấn chiếm lối đi và chứa nhiều vật liệu dễ cháy ở khu vực nhà xe

Sau khi chỉ đạo dọn dẹp sạch sẽ chung cư 26, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục đến kiểm tra chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa. Đây là chung cư xây trước năm 1970, với hơn 60 căn hộ. Tuy nhiên, điều đáng nói là chung cư này duy nhất chỉ có 1 lối đi.

Ông Hải kiểm tra nhà xe đầu tiên và yêu cầu dẹp dọn toàn bộ hàng quán phía trước, bên trong, thu dọn toàn bộ các vật liệu, đồ dùng dễ cháy ở nhà xe.

Leo 8 tầng lầu đi kiểm tra, ông Hải hỏi thăm cuộc sống người dân và nhắc nhở mọi người không được để đồ dùng cản trở lối đi, nhất là vật liệu dễ cháy.

Ông Hải yêu cầu làm nhanh 2 lối thoát hiểm cho chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa
Ông Hải yêu cầu làm nhanh 2 lối thoát hiểm cho chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa

Sau khi khảo sát toàn bộ chung cư, ông Hải lắc đầu về công tác an toàn nơi đây. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan thiết kế xây 2 lối thoát hiểm cho người dân. 2 lối thoát hiểm sẽ được đặt mặt trước chung cư và có cửa để thông vào từng tầng.

“Hôm nay tôi đến chung cư này có 2 việc là dọn dẹp nhà xe và làm 2 lối thoát hiểm cho người dân chứ chờ mọi người đóng góp thì rất lâu. Tôi thấy nhiều người không hề quan tâm đến an toàn cháy nổ. Kinh phí làm cầu thang thoát hiểm thì quận sẽ lo. Những vấn đề liên quan đến quy chuẩn xây dựng chúng tôi sẽ trình lên sở ngành”, ông Hải nói.

Quốc Anh