Nước sông Đáy dâng cao, nhiều xã bị ngập lụt

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp triều cường, mực nước trên sông Đáy dâng cao đột ngột, khiến nhiều xã ở huyện Ý Yên ngập lụt. Trong đó, cả làng Ninh Mật, thuộc xã Yên Bằng đã chìm trong biển nước. Nhiều hộ nuôi trồng thủy hải sản cũng mất trắng do nước lên quá nhanh.

Do lượng nước sông Đáy dâng cao và nhanh đã phá vỡ một số đoạn bối (phần kè ngoài sông do người dân đắp để nuôi trồng thủy sản) trên địa bàn một số xã như Yên Bằng, Yên Quang.

Nước sông Đáy dâng cao đã phá vỡ bối ở huyện Ý Yên.
Nước sông Đáy dâng cao đã phá vỡ bối ở huyện Ý Yên.

Đặc biệt, khu vực đê xung yếu chạy các thôn cổ hương, cổ đam, thuộc xã Yên Phương, huyện Ý Yên và một số đoạn đê thuộc xã Yên Quang, Yên Trị, đang bị thẩm thấu, có nguy cơ vỡ đê cao. Để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, các phương án đã di rời dân, tài sản đã được triển khai. Đồng thời người dân và cơ quan chức năng đang tích cực trong việc phòng chống lũ lụt.

Người dân và cơ quan chức năng huyện Ý Yên đang huy động lực lượng chống lũ
Người dân và cơ quan chức năng huyện Ý Yên đang huy động lực lượng chống lũ

Hiện tại, toàn tuyến đê sông Đáy chảy qua địa phận huyện Ý Yên có 5 điểm thuộc 13 xã đang trong tình trạng nguy hiểm. Xã Yên Trị hiện tại đang được coi là một túi nước, có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Ý Yên đang tập trung toàn bộ lực lượng để phục vụ công tác di dân tới nơi an toàn và tiến hành gia cố đê điều, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tại Hà Nam:

Người dân Hà Nam và cơ quan chức năng sẵn sàng phương án để chống lụt
Người dân Hà Nam và cơ quan chức năng sẵn sàng phương án để chống lụt

Sáng nay lượng mưa tại Hà Nam đã ngớt, các tuyến đường chính trong phố đã rút hết nước. Tuy nhiên, các khu vực dân cư bên cạnh sông Đáy, thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý gần như ngập úng nặng do nước sông dâng lên cao. Cùng với đó, một số điểm khác như phường Lam Hạ cũng ngập nặng.

Tại Hà Nam nước sông Đáy dâng cao đã tràn qua đường vào các khu dân cư
Tại Hà Nam nước sông Đáy dâng cao đã tràn qua đường vào các khu dân cư

Tại huyện Duy Tiên, 4 tuyến đê sông con nước lên cao báo động số 3 đã tràn qua 8 vị trí bị trên bối, đê sông Châu, sông Nhuệ và nhiều vị trí xuất hiện sạt lở, mạch sủi... Còn toàn bộ tuyến đê, bối sông Hồng trên địa bàn huyện vẫn bảo đảm an toàn và chưa có sự cố gì xảy ra.

Lực lượng chức năng chăng dây và đắp bờ tránh nước tiếp tục tràn vào phố
Lực lượng chức năng chăng dây và đắp bờ tránh nước tiếp tục tràn vào phố

Ngay sau khi có sự cố tràn đê, bối, huyện Duy Tiên chỉ đạo các xã, tập trung huy động lực lượng chặn nước bằng bao tải cát. Đồng thời, các trạm bơm trên địa bàn huyện chạy hết công suất, để tiêu nước trong khu vực nội đồng và KCN Đồng Văn. Đến thời điểm này, huyện thống kê sơ bộ có hơn 1.000 cây màu vụ Đông bị thiệt hại do mưa lũ, khoảng 700 ha diện tích nuôi thả cá bị ngập. Riêng đối với KCN Đồng Văn I, II, hệ thống giao thông cũng bị ngập sâu trong nước, nhiều nhà máy đã phải cho công nhân nghỉ việc.

Trời đã hết mưa, nhưng tình trạng ngập lụt tại Khu công nghiệp Châu Sơn vẫn còn
Trời đã hết mưa, nhưng tình trạng ngập lụt tại Khu công nghiệp Châu Sơn vẫn còn

Tại huyện Kim Bảng, mưa lớn, nước tràn qua đê, bối làm ngập úng xóm 1, xóm 3 thị trấn Ba Sao; xóm 9, 10, xóm 11 xã Tân Sơn và toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại xã Liên Sơn. Riêng xã Liên Sơn còn có 274 hộ dân nước tràn vào nhà phải đi sơ tán.

Nước sông Đáy dâng cao, nhiều xã bị ngập lụt - 7

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kim Bảng; Bình Lục; Thanh Liêm; TP. Phủ Lý giúp nhân dân gặt lúa và di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm, kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lụt gây ra.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kim Bảng; Bình Lục; Thanh Liêm; TP. Phủ Lý giúp nhân dân gặt lúa và di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm, kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lụt gây ra.