"Núi" phế liệu trên khu đất nông nghiệp sai phạm rộng 4,3ha ở Hà Nội
(Dân trí) - Sau 10 ngày thực hiện lệnh tháo dỡ, giải tỏa khu vực 4,3ha đất nông nghiệp bị biến tướng, sử dụng sai mục đích dọc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), hàng trăm tấn phế liệu được thu gom, chất cao 6-7m.

Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ việc " 4,3ha đất nông nghiệp giữa Thủ đô biến mất? " xảy ra tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Ngày 20/3, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phải vào cuộc ngay lập tức để xử lý triệt để các vi phạm, cho tháo dỡ các công trình vi phạm, thu hồi lại khu vực 4,3ha đất nông nghiệp bị lấn chiếm trái phép.

Ghi nhận của PV Dân trí, sau gần 2 tuần khu đất vi phạm này được yêu cầu thu hồi, xử lý vi phạm, nhiều công trình được tháo dỡ hoàn toàn, còn một số hạng mục vẫn đang tiếp tục tháo dỡ.
Trong ảnh là khu vực sân bóng mặt cỏ nhân tạo, xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp.

Khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai nằm dọc tuyến đường Đại lộ Thăng Long, có diện tích 4,3ha, kéo dài từ đoạn đường Lê Quang Đạo đến chân cầu vượt Mễ Trì - đường Cương Kiên.
Khu đất này có nhiều vi phạm từ trước năm 2014 và có cả những vi phạm phát sinh từ năm 2018 đến nay.

Sau khi bị xử lý và yêu cầu tháo dỡ nhiều công trình vi phạm, phế liệu bên trong khu đất bị dồn lại, chất cao 5-6m.
Trước đây, khu vực này được sử dụng trái phép để làm bãi thu gom phế liệu, kinh doanh xe tải, gara ô tô, trạm cân, kinh doanh máy xây dựng, sân bóng...

Nhiều loại phế thải như bình ga, bình chữa cháy chất đống, ngổn ngang trên diện tích lớn bên trong khu đất.

Núi phế liệu nằm sát bên khu ruộng lúa của người dân.


Phía bên trong, người và máy móc đang tháo dỡ các công trình vi phạm, thu gom các loại phế liệu để di dời đi nơi khác.

Các loại máy xúc, cần cẩu, xe tải đang tiếp tục thu gom, vận chuyển phế liệu sau khi khu vực này bị yêu cầu giải tỏa.

Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe thùng cỡ lớn chuyển phế liệu đi, tuy nhiên sau hơn 10 ngày vẫn chưa thể hoàn thành vì khối lượng quá lớn.

Phế liệu chất đống tại khu vực này chủ yếu là sắt vụn, khung kim loại hỏng, phế thải công nghiệp và xây dựng...

Nhiều công trình lán trại, nhà tạm, kho xưởng đã được tháo dỡ trên khu đất vi phạm, để lại bãi đất trống hoang tàn, trơ trọi.

Khu 4,3ha đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai trước đây từng là diện tích để canh tác lúa, hoa màu. Sau này, một số đối tượng gom đất nông nghiệp của người dân rồi cho thuê. Người thuê lại tiếp tục cho người khác thuê nên dẫn đến nhiều khó khăn trong việc xử lý của chính quyền địa phương.