1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nổ mìn phá đá "cắt cua tay áo" trên dốc Cun tử thần

Thái Bá

(Dân trí) - Trong thời gian nổ mìn phá đá tại dốc Cun (QL6), CSGT Hòa Bình yêu cầu các phương tiện đi đúng phần đường, tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc, không bị phạt nguội.

Sở GTVT tỉnh Hòa Bình vừa có thông báo về việc tiếp tục cấm đường quốc lộ 6 theo khung giờ hàng ngày (sáng 10-11h, chiều 16-17h) để nổ mìn, phục vụ dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun.

Nổ mìn phá đá cắt cua tay áo trên dốc Cun tử thần - 1

Dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun tại Hòa Bình thực hiện nhiều tháng qua (Ảnh: Thanh Bình).

Việc thực hiện nổ mìn sẽ thực hiện tại km8+420 đến km85+100 trên dốc Cun, quốc lộ 6, đoạn qua TP Hòa Bình, bắt đầu từ ngày 18/9.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết, việc cấm đường theo khung giờ để nổ mìn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho người và các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6. Bên cạnh đó, sau khi mưa bão đã qua, việc thực hiện nổ mìn phá đá mở rộng dốc Cun để đơn vị thi công hoàn thành tiến độ thực hiện dự án.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã có thông báo rộng rãi về việc đơn vị thi công chưa xác định được thời gian nổ mìn lộ thiên kết thúc, nên hàng ngày, từ 10-11h và 16-17h sẽ cấm đường tạm thời để thi công tại dốc Cun.

Nổ mìn phá đá cắt cua tay áo trên dốc Cun tử thần - 2

Các phương tiện giao thông xếp hàng dài chờ nổ mìn phá đá ở dốc Cun vào các khung giờ hàng ngày (Ảnh: Thanh Bình).

Cảnh sát giao thông Hòa Bình yêu cầu các phương tiện đi đúng phần đường, không vượt xe, tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc và không bị phạt nguội.

Dốc Cun trên quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình là tuyến đường huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… Con dốc này có khoảng 5km, một bên là thành phố Hòa Bình, bên còn lại là huyện Cao Phong. Cung đường này rất nguy hiểm do địa hình một bên là núi cao hiểm trở, một bên là vực sâu.

Để xử lý nguy hiểm trên con dốc tử thần này, UBND tỉnh Hòa Bình đã giao Sở GTVT tỉnh thực hiện dự án "Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun trên quốc lộ 6". Dự án có tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 80 tỷ, giải phóng mặt bằng 30 tỷ, còn lại là chi phí khác.

Nổ mìn phá đá cắt cua tay áo trên dốc Cun tử thần - 3

Xử lý các khúc cua tay áo nguy hiểm trên dốc Cun tử thần sẽ đảm bảo an toàn trên tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc (Ảnh: Thanh Bình).

Dự án được khởi công đầu tháng 8, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, do địa hình thi công phức tạp, thời gian qua liên tục mưa lớn xảy ra gây sạt lở công trường, cũng như tuyến đường có lưu lượng lớn phương tiện đi qua nên đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào các khung giờ cấm đường để nổ mìn tại dốc Cun, 2 đầu đường lên xuống dốc có hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau đứng chờ.

Một người dân cho biết: "Hy vọng dự án sớm hoàn thành, việc nổ mìn phá đá, cấm đường ở dốc Cun sớm chấm dứt để việc đi lại của người dân được thuận tiện, dễ dàng và không còn nguy hiểm như trước.