60 năm ngày thành lập Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam:

"Nhờ có đường lối binh vận của Đảng, ta đã thêm bạn bớt thù..."

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Quy luật của chiến tranh là tiêu diệt địch để thắng địch, nhưng nhờ thực hiện tốt đường lối binh vận của Đảng, ta đã thêm bạn bớt thù, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Bạc Liêu vừa kỷ niệm ôn lại truyền thống 60 năm ngày thành lập Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2020).

Nhờ có đường lối binh vận của Đảng, ta đã thêm bạn bớt thù... - 1

Ông Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban liên lạc truyền thống kháng chiến binh vận tỉnh Bạc Liêu (phải). Ông Minh nguyên là Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bạc Liêu, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban liên lạc truyền thống kháng chiến binh vận (LLTTKCBV) tỉnh Bạc Liêu, cách đây hơn 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu, bằng các mũi tiến công, trong đó có công tác binh vận, chúng ta đã huy động được một lực lượng quần chúng nhân dân vô cùng hùng mạnh xuống đường đấu tranh giành chính quyền vào ngày 30/4/1975, không đổ máu.

Ông Minh sơ lược, có thể nói thành tích của công tác binh vận được thể hiện qua 5 giai đoạn. Từ tháng 7/1954 đến 1960, đây là thời kỳ cách mạng mới, binh vận cùng chính trị, vũ trang làm nên Đồng Khởi 1960, giải phóng nông thôn, góp phần đánh bại chiến lược "Tố cộng diệt cộng" của Mỹ - Diệm.

Ở giai đoạn từ 1961 đến giữa 1965, thời điểm này ta triển khai hệ thống ngành binh vận từ Trung ương cục xuống tới tận cơ sở xã, ấp, tổ vị trí. Ta bắt mối xây dựng được hàng trăm cơ sở nội tuyến, cảm tình trong bộ máy của ngụy và thanh niên chiến đấu tại các ấp chiến lược, góp phần làm thất bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ngụy.

Nhờ có đường lối binh vận của Đảng, ta đã thêm bạn bớt thù... - 2

Trao kỷ niệm chương cho những cán bộ từng làm công tác binh vận, dân vận của Bạc Liêu.

Theo ông Minh, trong giai đoạn từ giữa 1965 đến 1968, trong các cuộc bao vây đánh đồn bót đều có mũi binh vận kết hợp tiến công địch, tạo ra mô hình 3 mũi chặt chẽ, dài hơi, tạo thành sức mạnh tổng hợp hết sức lợi hại, hiệu quả, góp phần đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giác ngộ binh sĩ, trong 9.600 binh sĩ đào ngũ, có trên 500 anh em tình nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang cách mạng. Nhiều người trong số họ đã chiến đấu dũng cảm, một số anh dũng hy sinh, số thành cán bộ ngành binh vận các cấp. Cách mạng đã cứu sống hàng vạn con người, chuyển họ từ có tội sang có công.

"Quy luật của chiến tranh là tiêu diệt địch để thắng địch, nhưng nhờ thực hiện tốt đường lối binh vận của Đảng, ta đã thêm bạn bớt thù, sáng tỏ chính nghĩa, độ lượng khoan hồng của cách mạng góp phần thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Minh nhận định rõ.

Ở giai đoạn từ 1969 đến 1972, ta chỉ đạo chỉ huy tiến công binh vận nâng lên trình độ cao hơn, nội ứng, khởi nghĩa nổ ra có tính đồng loạt, một đêm 5 - 7 đồn, có tháng lên đến 15 đồn làm địch thụ động không có khả năng chi viện, tái chiếm, đã góp phần đánh bại chiến lược "Việt nam hóa chiến tranh" của Mỹ ngụy.

Còn giai đoạn từ 1973 đến 1975, đây là thời cơ mới, ta chủ động tiến công 3 mũi đánh bại chiến dịch "tràn ngập lãnh thổ" và âm mưu phá hoại Hiệp định Paris của Mỹ ngụy.

"Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 1975, công tác binh vận của ta đã phát huy triệt để thế mạnh, tổ chức tiến công đầu não địch, góp phần buộc tên tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp đầu hàng vào lúc 9h30 ngày 30/4/1975, giải phóng tỉnh lỵ và toàn tỉnh Bạc Liêu không đổ máu", ông Lê Hoàng Minh nói về thời khắc giải phóng tỉnh Bạc Liêu.

Nhờ có đường lối binh vận của Đảng, ta đã thêm bạn bớt thù... - 3

Nơi này trước đây là dinh Tỉnh trưởng Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu đã 2 lần giành chính quyền không đổ máu vào tháng 8/1945 và tháng 4/1975, trong đó có sự đóng góp rất lớn của công tác binh vận.

Trưởng Ban LLTTKCBV tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, đường lối đánh địch bằng sức mạnh tổng hợp 2 chân, 3 mũi, 3 vùng cho phép Đảng ta phát huy cao nhất sức mạnh của quần chúng cách mạng đánh địch, tấn công địch. Trong thế trận 3 mũi của nhân dân, kẻ địch lúc nào, ở đâu cũng bị tấn công. Một binh sĩ địch khi giác ngộ cách mạng trở thành nội tuyến sẽ phát huy 3 mũi tiến công ngay trong lòng địch, đánh đau, đánh hiểm mà kẻ địch không thể đối phó được.

"Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ, quân dân Bạc Liêu và đội ngũ những người làm công tác binh vận, vận động quần chúng nhân dân nói riêng có quyền tự hào về sự đóng góp của mình trong thắng lợi chung của dân tộc", ông Lê Hoàng Minh bày tỏ.