Nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng vì bỏ dở công trình và... biến mất
(Dân trí) - Một nhà thầu ở thành phố Huế bị chấm dứt hợp đồng thi công tại nhiều dự án do chậm tiến độ thực hiện hạng mục công trình theo thỏa thuận.
Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, đã thông tin về việc chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 11 tại dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư OTT4, thuộc khu E - đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh (Công ty Thiên Phát Thịnh).
Theo ông Hậu, lý do chấm dứt hợp đồng là do Công ty Thiên Phát Thịnh đã chậm trễ trong việc thi công, kéo dài tiến độ dự án và vi phạm hợp đồng đã ký kết.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT4, thuộc đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế do Công ty Thiên Phát Thịnh thi công (Ảnh: Vi Thảo).
Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư OTT4 được khởi công năm 2021, có diện tích trên 4,1ha và tổng mức đầu tư 51,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 3 năm.
Dự án bao gồm 15 gói thầu, trong đó gói thầu xây lắp do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm - Công ty Thiên Phát Thịnh - Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành thực hiện, với giá trị hợp đồng hơn 35 tỷ đồng.
Đến nay, các nhà thầu khác đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, trong khi Công ty Thiên Phát Thịnh chỉ mới thực hiện khoảng 40% giá trị hợp đồng trị giá 13,7 tỷ đồng. Công ty đã dừng thi công và rời khỏi công trường trong nhiều tháng.

Một phần dự án khu dân cư OTT4, tại đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế dang dở do nhà thầu ngừng thi công (Ảnh: Vi Thảo).
Công ty Thiên Phát Thịnh còn bị tố sử dụng vật liệu không phù hợp, đất san lấp nền lẫn nhiều đá tảng, nguy cơ ảnh hưởng chất lượng công trình. Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công chuyển khối lượng đá ra khỏi dự án nhưng đến nay công ty chưa thực hiện.
Ông Hậu cho biết thêm, Công ty Thiên Phát Thịnh cũng bị chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.
Chủ đầu tư đang xem xét chấm dứt hợp đồng với công ty này tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ do chậm tiến độ và bỏ dở công trình.

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế chậm tiến độ kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).
Ông Hậu cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là xác định khối lượng xây lắp mà nhà thầu đã thực hiện, do doanh nghiệp mất liên lạc.
"Chúng tôi đã gửi thư bảo đảm nhưng bưu điện phải trả lại vì không có người nhận. Nếu không có đại diện nhà thầu ký hồ sơ xác nhận khối lượng, việc chấm dứt hợp đồng và giao phần còn lại cho đơn vị khác sẽ gặp khó khăn", ông Hậu chia sẻ.