Quảng Nam:

Nhà máy Vàng Bồng Miêu bị cướp 5 tấn quặng vàng

Rạng sáng ngày 25/8, hơn 500 người dân 3 thôn An Lâu 1, An Lâu 2 và Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) đã ngang nhiên kéo đến đập phá, hủy hoại tài sản và cướp hết một đống quặng vàng khoảng 5 tấn của Nhà máy vàng Bồng Miêu.

Nhà máy Vàng Bồng Miêu bị cướp 5 tấn quặng vàng - 1
Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường Nhà máy vàng Bồng Miêu sáng 25/8.

Theo báo cáo của chính quyền xã Tam Lãnh, vụ việc bắt đầu vào đêm 23/8, khi Dương Văn Yên (SN 1991 ở tại thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh) vào khu vực bãi thải của Nhà máy vàng Bồng Miêu để lượm quặng, bị lực lượng bảo vệ bắt giữ, rồi giao lại cho thiếu úy Nguyễn Duy Thành, Công an huyện Phú Ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ Nhà máy vàng Bồng Miêu.

Tuy nhiên, thiếu úy Thành đã dùng roi điện gí vào người em Yên làm em bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Quảng Nam. Lợi dụng việc này, hàng trăm người dân quá khích đã kéo vào nhà máy để “ăn hôi” tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Anh Trần Văn Diêu, bảo vệ của Nhà máy, người đã chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc đó khoảng 8h tối, anh em bảo vệ đang trực, thấy hàng trăm người dân ùn ùn kéo vào nhà máy, dùng gạch, đá tấn công. Lợi dụng cơ hội này, nhiều đối tượng đã cắt phá hàng rào kẽm gai tràn vào cướp quặng và ngang nhiên cho vào bao chở đi”.

Ngay lúc đó, lãnh đạo nhà máy đã điện thoại cầu cứu chính quyền tỉnh Quảng Nam. Đến 2h sáng 25/8, hàng trăm người dân tự ý xông vào nhà máy cướp quặng mới bị lực lượng cơ động giải tán.

Ngay sáng 25/8, một đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Nam do đại tá Phạm Trường Dân, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đã đến hiện trường nắm tình hình ban đầu.

Ông Dân cho biết: “Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn nghe các cơ quan ban ngành của tỉnh báo cáo lại sự việc, và chỉ đạo Công an tỉnh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng hủy hoại tài sản của doanh nghiệp, cướp quặng của doanh nghiệp”.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đại tá Phạm Trường Dân khẳng định: “Những gì mà đoàn công tác chứng kiến là hết sức nghiêm trọng và phức tạp. Toàn bộ hiện trường vụ việc sẽ được Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm lại từ đầu”.

Chiều cùng nay, lãnh đạo tỉnh, Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh, huyện Phú Ninh, đại diện Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu cùng chính quyền xã Tam Lãnh đã mời rộng rãi toàn bộ nhân dân của ba thôn An Lâu 1, An Lâu 2, Bồng Miêu của xã Tam Lãnh đến ba nhà văn hóa của ba thôn họp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết vụ việc.

Tại đây, toàn bộ ý kiến của nhân dân ba thôn đều phản đối kịch liệt những đối tượng quá khích lợi dụng chuyện cháu Yên bị gí roi điện để xông vào nhà máy cướp quặng vàng, tài sản của nhà máy. Người dân đề nghị cơ quan pháp luật của tỉnh kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng “ăn hôi” tài sản này. Đồng thời yêu cầu Công an huyện Phú Ninh khởi tố hình sự đối với thiếu úy công an đã gây thương tích cho cháu Yên.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh cho biết, chắc chắn sẽ khởi tố vụ án khi hoàn tất toàn bộ hồ sơ.

Theo báo cáo ban đầu, các đối tượng quá khích đã cướp khoảng 5 tấn quặng, hai thùng than hoạt tính (có chứa khoảng một ký vàng), đập phá tàn bộ cửa kính phòng y tế, lấy một số thuốc men, thiết bị y tế, đập phá toàn bộ cửa kính nhà máy, camera, 5 xe ô tô của công ty bị đập bể kính, hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng chục tỷ đồng.

Theo Hồng Sơn
Báo Đất Việt